Bức ảnh thú vị về chiếc trực thăng Z-8L của Trung Quốc đã xuất hiện trên một trang mạng xã hội nước ngoài thuộc sở hữu của một nhà phân tích tình báo nguồn mở, kiêm chuyên gia nghiên cứu hàng không Trung Quốc, nhân vật này đã hướng sự chú ý về một thiết bị lạ gắn trên máy bay lên thẳng.
Z-8L là trực thăng vận tải quân sự hạng trung tương đương Mi-17 của Nga. Phiên bản này đã được đưa vào phục vụ trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) từ năm 2021.
Máy bay chủ yếu được sử dụng để cơ động binh lính và có 2 điểm treo ngoài, nhưng thường không mang theo vũ khí. Do vậy việc bổ sung tính năng mới này cho trực thăng Z-8L đã thu hút sự quan tâm lớn từ các chuyên gia.
Ban đầu có ý kiến cho rằng đây có thể là một hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ trực thăng khỏi tên lửa phòng không. Một lựa chọn khác là gắn thiết bị điều khiển máy bay không người lái lên hai điểm treo vũ khí ở bên hông trực thăng.
Tuy nhiên, lựa chọn khả thi nhất là một hệ thống laser để đào tạo phi công tấn công mục tiêu. Hầu hết các quân đội trên thế giới đều sử dụng thiết bị như vậy để huấn luyện, bởi vì chúng rẻ hơn và dễ sử dụng hơn so với việc sử dụng vũ khí thật.
Theo nhận xét, Trung Quốc hiện nay là một quốc gia có công nghệ tiên tiến, bao gồm cả trong lĩnh vực quân sự. Thời kỳ sản xuất các bản sao vũ khí nước ngoài không có giấy phép và chất lượng thấp đã qua từ rất lâu rồi.