Thí sinh TPHCM thi vào lớp 10 ở 158 địa điểm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố các thông tin chi tiết có liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 năm 2022.
Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 năm 2022.

Ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6/2023 tại 158 địa điểm, trải rộng khắp các quận huyện và TP Thủ Đức.Trong đó có 147 điểm là thi lớp 10 thường và 11 điểm còn lại là thi 10 chuyên, với tổng số 4.102 phòng thi.

Năm nay, thành phố có hơn 96.325 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 88.237 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 thường và 6.941 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên, 1.147 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 tích hợp.

Thành phố huy động hơn 12.306 cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ, làm nhiệm vụ tại kỳ thi năm 2023.

Ngày 5/6, các thí sinh sẽ có mặt tại địa điểm dự thi để làm thủ tục, nghe sinh hoạt quy chế, điều chỉnh các sai sót về mặt thông tin cá nhân (nếu có).

Các điểm thi đều được bố trí phòng dự phòng, phòng y tế. Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được lãnh đạo Sở rất quan tâm, với yêu cầu điểm thi phải được khử khuẩn, tổng vệ sinh trước khi tổ chức kỳ thi này.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 114 trường THPT là 77.294 học sinh. Số học sinh tốt nghiệp THCS năm nay của TP dự tính khoảng 100.000. Như vậy, hơn 22.000 học sinh lớp 9 không có chỗ vào lớp 10 công lập.

Năm nay, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6 theo phương thức thi tuyển. Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường phổ thông Năng khiếu thuộc ĐHQG TP HCM.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tiếp tục duy trì 3 môn thi là toán, ngữ văn và ngoại ngữ, thời gian làm bài môn ngữ văn và môn toán, mỗi môn 120 phút, môn ngoại ngữ 90 phút. Cả ba môn thi đều tính hệ số 1.

Năm học 2023-2024, theo kế hoạch phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS của ngành giáo dục, chỉ có khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục vào học lớp 10 tại các trường THPT công lập, 30% còn lại phải lựa chọn các hình thức học tập khác như học nghề, học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, cao đẳng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.