Thí sinh sẽ có nhiều phương án lựa chọn những ngành nghề

Thí sinh sẽ có nhiều phương án lựa chọn những ngành nghề

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho hay, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020, với chủ trương giữ ổn định trong tuyển sinh và với tinh thần tự chủ, các trường xây dựng đề án tuyển sinh phù hợp với lộ trình tự chủ đại học.

Các cơ sở giáo dục đại học có thể công bố với thí sinh các phương án xét tuyển khác nhau, từ việc dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập THPT của thí sinh cho đến sử dụng các bài thi chuẩn hóa quốc tế, hồ sơ đánh giá năng lực của thí sinh, các điểm thi năng khiếu…

Như vậy, với sự tự chủ của các trường đại học trong tuyển sinh, thí sinh sẽ có nhiều phương án lựa chọn những ngành nghề và các cơ sở đào tạo phù hợp với bản thân.

Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của các cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT tiếp tục hỗ trợ về cơ sở dữ liệu để lọc ảo cho các trường xét tuyển.

Về phía thí sinh, các em yên tâm học tập, ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.