Thêm nhà báo đột ngột qua đời khi tác nghiệp tại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lại có thêm một nhà báo nữa đột ngột qua đời ngay trong thời gian tác nghiệp tại World Cup 2022 Qatar.

Thêm nhà báo đột ngột qua đời khi tác nghiệp tại World Cup 2022

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết, nạn nhân là Khalid Al-Misslam - phóng viên làm việc cho kênh Al Kass TV, có trụ sở tại Qatar.

Phóng viên ảnh người Qatar qua đời hôm 12/12, tức chỉ 48 giờ sau cái chết đột ngột của nhà báo thể thao nổi tiếng nước Mỹ Grant Wahl.

"Phóng viên ảnh Khalid al-Misslam của kênh Al Kass TV, đột ngột qua đời khi đang tác nghiệp tại World Cup 2022. Chúng tôi xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình anh ấy" - tài khoản Twitter của tờ Gulf Times có trụ sở tại Qatar viết.

Nguyên nhân tử vong và sức khỏe của al-Misslam trước khi qua đời chưa được công bố. Kênh Al Kass TV thông báo vắn tắt về cái chết của nhà báo Khalid Al-Misslam trong một buổi phát sóng trực tiếp.

“Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin chi tiết trước khi đưa ra phát biểu cụ thể về nguyên nhân nhà báo Khalid Al-Misslam đột ngột qua đời” - kênh Al Kass TV nhấn mạnh.

Nhà báo Khalid Al-Misslam qua đời khi đang tác nghiệp tại World Cup 2022. Ảnh: Daily Mail.

Nhà báo Khalid Al-Misslam qua đời khi đang tác nghiệp tại World Cup 2022. Ảnh: Daily Mail.

Chỉ 48 giờ trước, nhà báo Grant Wahl cũng đột ngột qua đời khi đang tác nghiệp tại World Cup 2022. Sau đó, có những thông tin trái chiều về nguyên nhân cái chết đột ngột của nhà báo thể thao nổi tiếng nước Mỹ.

Có thông tin cho rằng, nhà báo 48 tuổi qua đời vì làm việc quá tải. Điều này xuất phát từ những than thở của ông trên mạng xã hội những ngày gần đây,

"Cơ thể tôi cuối cùng cũng gục ngã. Khoảng 3 tuần qua tôi ngủ không quá 5 tiếng mỗi ngày. Căng thẳng cao độ và làm việc quá nhiều có thể khiến tôi sụp đổ. Cảm lạnh trong hơn 10 ngày qua đã trở nên nghiêm trọng hơn” - nhà báo viết trên Twitter hồi đầu tuần trước: “Vào đêm diễn ra trận đấu Mỹ và Hà Lan, tôi cảm thấy ngực của mình phải chịu một áp lực và khó chịu ở cấp độ mới. Tôi không mắc Covid-19 vì xét nghiệm thường xuyên. Tôi đã tới phòng khám y tế tại trung tâm truyền thông chính và họ nói rằng tôi bị viêm phế quản. Họ cho tôi uống kháng sinh và ít siro ho loại nặng và tôi cảm thấy khá hơn vài giờ sau đó".

Nhà báo thể thao Mỹ Grant Wahl qua đời khi đang tác nghiệp tại World Cup 2022 hôm 10/12.
Nhà báo thể thao Mỹ Grant Wahl qua đời khi đang tác nghiệp tại World Cup 2022 hôm 10/12.

Tuy nhiên, anh trai của nhà báo xấu số là Eric Wahl cho rằng cái chết của em trai mình rất đáng nghi. Nhà báo Grant Wahl từng bị dọa giết vì mặc áo phông mang thông điệp ủng hộ cộng đồng người đồng tính.

“Em trai tôi không có vấn đề gì về sức khỏe” - ông Eric Wahl quả quyết.

Nhà báo Grant Wahl tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1996, làm việc cho tạp chí Sports Illustrated từ 1996 tới 2021. Ông là một nhà báo nổi tiếng ở Mỹ qua những bài viết về bóng đá và bóng rổ, đặc biệt thường xuyên có những bài phỏng vấn độc quyền.

Liên đoàn Bóng đá và Liên đoàn bóng rổ Mỹ đã viết những lời chia buồn và luyến tiếc khi biết tin nhà báo Grant Wahl đột ngột qua đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ