Thêm một ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta lên 1.207

GD&TĐ - Ngày 5/11, nước ta ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người Việt Nam nhập cảnh từ Oman đã được cách ly ngay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin BN 1207: nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 22/10/2020, bệnh nhân từ Oman nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được cách ly ngay tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Lấy mẫu lần 2 ngày 03/11/2020, kết quả xét nghiệm ngày 04/11/2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại BN 1207 đang được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Việt Nam hiện có 1.207 bệnh nhân. Trong đó, có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến 5/11: 551 ca.

Tính đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 64 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến 5/11, đã 79 ngày Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Cũng từ 5/11, Hà Nội sẽ lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã 96 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.