Hà Nội: Xử lý nghiêm vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

GD&TĐ - Các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục xử lý nghiêm trường hợp không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội vừa có Thông báo số 1143 (30/10/2020) truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp số 69 mới đây.

Theo Thông báo trên, song song công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thời gian tới, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục xử lý nghiêm trường hợp không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội.

Đồng thời, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thành lập đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở.

Trong đó, tập trung vào cơ sở khám, chữa bệnh, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, khu cách ly tập trung và nơi thường xuyên tổ chức sự kiện đông người trên địa bàn.

Qua đó, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Thông báo cũng nêu rõ, Sở Y tế Hà Nội nghiên cứu nâng cao năng lực xét nghiệm phù hợp với khả năng, xét nghiệm trên diện rộng, khẩn trương, thần tốc truy vết trường hợp có nguy cơ mắc bệnh, cách ly, xử lý ngay các ổ dịch. Cùng với đó, lưu ý xử lý các dịch bệnh khác, không được để dịch chồng dịch…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: UEL

Giáo dục bước vào kỷ nguyên mới: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho năm bản lề

GD&TĐ - Bước sang 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngành Giáo dục đứng trước “thời cơ vàng” để chuyển hóa những chủ trương lớn thành các đột phá thực chất, mở rộng công bằng, nâng cao chất lượng và tự tin hội nhập, từng bước đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.