Thêm hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ học sinh Thủ đô

GD&TĐ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục chuyển giao 2,269 tỷ đồng trong chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Hỗ trợ 267 bộ máy tính cho 267 em có hoàn cảnh khó khăn tại 8 quận, huyện, thị xã...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tiếp nhận hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh khó khăn.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tiếp nhận hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh khó khăn.

Hỗ trợ học sinh khó khăn

Ngày 24/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP  Hà Nội tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao kinh phí hỗ trợ mua trang thiết bị y tế cho tuyến y tế cơ sở và thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chương trình nhằm hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Thủ đô.

Qua đó, cùng góp sức phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Ngoài ra để kịp thời hỗ trợ trang thiết bị y tế cho ngành y tế và thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn            thành phố.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ của 3 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 2 triệu test Realtime PCR phòng, chống dịch Covid-19.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab ủng hộ 100 máy tính bảng trị giá 360 triệu đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Bên cạnh đó, Bộ Tư Lệnh Thủ đô ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố với số tiền 50 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chuyển giao kinh phí với số tiền 20,180 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 đang quản lý để hỗ trợ mua 1.009 tủ lạnh bảo quản vắc-xin Covid-19 cho 579 trạm y tế xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, chuyển giao 2 triệu test Realtime PCR phòng, chống dịch Covid-19 sang Sở Y tế Hà Nội để phục vụ công tác phòng, chống dịch, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô và cả nước.

Qua đó, để tiếp tục góp phần nhằm nâng cao năng lực của hệ thống y tế Thủ đô Hà Nội, kiểm soát tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân trước những thách thức của dịch bệnh Covid-19. Từ đó, góp phần tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và đưa đời sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Đáng chú ý, thông qua MTTQ các quận, huyện, thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục chuyển giao kinh phí 2,269 tỷ đồng trong chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Qua đó, để hỗ trợ mua 267 bộ máy tính hỗ trợ cho 267 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 8 quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Long Biên, Sơn Tây, Ba Vì, Phú Xuyên, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín chưa có thiết bị học trực tuyến.

Phân bổ đúng đối tượng, công khai minh bạch

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, trong những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, thành phố vẫn đang kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.

Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch, hưởng ứng chương trình tiêm vắc-xin; ủng hộ trang thiết bị y tế, hàng hóa nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 1.239,5 tỷ đồng và 5 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận, phân bổ, sử dụng hiệu quả, đúng quy định.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã khẩn trương phối hợp triển khai việc mua tủ lạnh bảo quản vắc-xin và máy vi tính hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học trực tuyến, bảo đảm kịp thời đúng nội dung, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Theo kế hoạch, trong quý IV-2021 và quý I-2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn bộ trẻ từ 12 - 17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội) có chỉ định sử dụng vắc-xin của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

Đơn cử tại quận Ba Đình, trong ngày 24 - 25/11/2021, UBND quận sẽ tổ chức tiêm chủng cho các em học sinh khối 10, 11, 12 tại 10 trường học trên địa bàn.

Bà Nguyễn Lan Hương cũng nhấn định, trong thời gian tới tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm bản thân, tập thể cùng đồng hành với thành phố chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng quan điểm, bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại, Công ty TNHH Grab cho biết, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng khó khăn bởi dịch bệnh, nhưng đơn vị luôn luôn đồng hành cùng thành phố Hà Nội và cả nước trong công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Công ty TNHH Grab đã hỗ trợ 100 máy tính bảng cho các em học sinh khó khăn với hy vọng các em có thiết bị để học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.

Chiều 24/11 chia sẻ với Báo GD&TĐ, ông Lưu Luyến - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên cho biết, học sinh Phú Xuyên còn gặp khó khăn và thiếu thốn về thiết bị học trực tuyến.

Ông Luyến cho biết, qua thống kê còn 270 học sinh trên địa bàn gặp khó khăn và thiếu thiết bị học tập trực tuyến. Cùng với phần quà từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đơn vị hảo tâm, thời gian tới ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên tiếp tục vận động các nhà hảo tâm ủng hộ các em học sinh để các em có điều kiện tốt nhất trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.