Tại cuộc họp tiếp theo của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG), được tổ chức với sự tham gia của đại diện từ hơn 50 quốc gia, sự hỗ trợ thêm cho Kyiv đã được xác nhận dưới hình thức cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo cho quân nhân.
Giới truyền thông đặc biệt chú ý đến tuyên bố của Đức về việc nước này sẵn sàng chuyển giao khoảng 100 tên lửa dẫn đường IRIS-T, đây sẽ là đóng góp quan trọng vào việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine.
IRIS-T là tên lửa đất đối không hiện đại được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu trên không ở tầm trung và tầm ngắn, nó được coi là một trong những sản phẩm hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay.
Đây không phải là lần đầu tiên Đức hỗ trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Trước đó, Berlin đã bàn giao nhiều hệ thống phòng không IRIS-T thuộc phiên bản tầm ngắn SLS và tầm trung SLM, đã chứng minh được hiệu quả cao trên chiến trường.
Việc cung cấp thêm tên lửa sẽ mở rộng khả năng tác chiến của những hệ thống này và tăng cường mức độ bảo vệ các cơ sở có tầm quan trọng chiến lược trên lãnh thổ Ukraine.
![Tổ hợp tên lửa phòng không IRIS-T SLS trên chiến trường Ukraine. fb-img-1738997130370-2.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237a72075ed90595a32fe6812b9f6c09765f6911eda93ba7360b0d8e6d78ae0a21c81a03274088082fb9fd2843d480712bed/fb-img-1738997130370-2.jpg)
Nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine, được thành lập năm 2022, tiếp tục điều phối các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ Kyiv. Tổ chức này có sự tham gia của đại diện từ hơn 50 quốc gia, trong đó bao gồm nhiều cường quốc phương Tây.
Cuộc họp gần đây nhất đã thảo luận về vấn đề tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ của Ukraine, tăng khối lượng cung cấp vũ khí và phát triển thêm chương trình huấn luyện quân sự.