Theerathon Bunmathan bị tố chơi xấu đàn em ở giải Thai League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, đội trưởng ĐT Thái Lan Bunmathan đã chính thức lên tiếng trước những lời tố của đàn em.

Theerathon Bunmathan phủ nhận chơi xấu đàn em ở giải Thai League.
Theerathon Bunmathan phủ nhận chơi xấu đàn em ở giải Thai League.

Ở vòng 24 Thai League cuối tuần qua, khi CLB Khon Kaen bị Buriram United dẫn 3-1, Jakkit Palapon của Khon Kaen muốn khẩn trương giành lại bóng trong tay Bunmathan để đưa bóng trở lại cuộc chơi.

Bunmathan tỏ thái độ và đánh nguội Jakkit Palapon. Cả hai cầu thủ đều phải nhận thẻ vàng, Buriram Utd thắng chung cuộc 4-1.

Trận đấu này diễn ra hôm 18/3, tuy nhiên tới 21/3, Palapon mới đăng lên trang cá nhân đoạn video của người hâm mộ về pha bóng. Palapon chỉ trích Bunmathan và gọi anh là “tên khốn”.

"Đội của tôi đã bị dẫn trước, tôi muốn lấy bóng để sớm đưa trận đấu trở lại nhưng Bunmathan tỏ ra không hài lòng. Khi trái bóng rơi xuống, anh ta dùng chân đá bóng đi, may mắn không trúng mặt tôi. Sau đó, anh ta chạy đến và đánh vào lưng tôi. Sau đó anh ta bảo tôi đừng động vào.

Đừng nghĩ rằng anh giỏi hơn người khác. Nếu anh không tôn trọng người khác, người khác cũng sẽ không tôn trọng anh", Palapon viết.

Đáp trả sau khi đọc được những dòng trên, đội trưởng tuyển Thái Lan viết: "Khi cậu ta muốn lấy trái bóng từ tôi, tôi đã trả lời để tôi đặt bóng vào chấm giữa sân, điều đó sẽ không khiến trận đấu chậm trễ hơn.

Nhưng cậu ấy vẫn giật quả bóng từ tay tôi. Sau đó, những cầu thủ khác cũng lao vào cãi cọ. Tại sao bạn lại nói về sự tôn trọng khi bạn không hề được làm điều đó? Nếu họ muốn nhanh ngay từ đầu, tại sao không lấy bóng từ thủ môn?...".

Hiện tại, cả Theerathon Bunmathan và Jakkit Palapon đều chưa có động thái tiếp theo. Bản thân Theerathon cũng đã gác lại những tranh cãi để lên tập trung cùng đội tuyển Thái Lan.

Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 1990 vướng vào những lùm xùm tranh cãi trên mạng xã hội.

Trước đó, vào giữa năm 2021, Theerathon từng dọa sẽ kiện những cổ động viên Thái Lan xúc phạm mình. Khi ấy, hậu vệ này xin phép Liên đoàn bóng đá Thái Lan không tập trung đội tuyển để dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 (thi đấu tập trung tại UAE).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.