Tỷ phú Qatar tăng giá kỷ lục mua Man United

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỷ phú Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani tăng giá hỏi mua Man United lên con số kỷ lục.

Tỷ phú Qatar mua Man United với giá 5,5 tỷ bảng.
Tỷ phú Qatar mua Man United với giá 5,5 tỷ bảng.

Sau khi nhà Glazers phát tín hiệu muốn bán CLB Man United, đã có khá nhiều tỷ phú trên thế giới đặt vấn đề hỏi mua đội bóng này. Nổi bật nhất là tỷ phú Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani - Chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar.

Theo thông tin mới nhất, phía Qatar đã đề nghị mua lại 100% Manchester United và cam kết trả hết khoản nợ của nhà Glazer để lại. Năm 2005, nhà Glazer đã vay tiền để mua đội bóng này và khoản nợ đó được “gán” cho đội chủ sân Old Trafford.

Ông Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani người Qatar chuẩn bị tăng giá hỏi mua Man United lên 5,5 tỉ bảng Anh, cao hơn 1 tỉ bảng Anh so với mức giá ban đầu được ông đưa ra.

Chủ sở hữu hiện tại của Man United là nhà Glazer đã đưa ra hạn chót là 21h00 ngày 22/3 (giờ Anh) để các nhà đầu tư gửi mức giá mới.

Vị tỉ phú Qatar được cho là rất tự tin sẽ giành chiến thắng khi đưa ra lời đề nghị trị giá tới 5,5 tỷ bảng vào giai đoạn quyết định này. Tổng cộng có 6 nhà thầu dự kiến sẽ gửi đề nghị hỏi mua Man United, trong đó bao gồm cả các đề nghị mua toàn quyền kiểm soát CLB và mua cổ phần.

Trong khi đó, người giàu nhất nước Anh Jim Ratcliffe khẳng định không cạnh tranh bằng mọi giá để mua Man Utd.

"Những gì bạn không muốn làm là trả giá ngu ngốc, vì sau đó bạn sẽ hối hận", Ratcliffe trả lời khi được tờ Wall Street Journal hỏi về vụ mua Man Utd hôm 21/3: "Làm thế nào để định giá một bức tranh? Làm thế nào để định giá một ngôi nhà? Nó không liên quan đến việc tốn bao nhiêu tiền để xây hay sơn".

Người giàu nhất nước Anh cũng khẳng định muốn mua Man Utd hoàn toàn vì mục tiêu chiến thắng với CLB. Bên cạnh đó, ông coi "Quỷ đỏ" là một loại tài sản thuộc về cộng đồng.

Theo nguồn tin của Sky Sports, một số nhà đầu tư khác cũng quan tâm đến thương vụ. Man Utd có thể sẽ nhận được đến 8 đề nghị trong ít ngày tới.

Gia đình Glazer sở hữu Man United từ năm 2005, khi Malcolm Glazer, cha của 6 anh chị em nhà Glazer vay tiền để mua lại đội chủ sân Old Trafford.

Hiện tại, thương vụ chuyển nhượng Man United vẫn phức tạp khi gia đình Glazer chưa thể hiện rõ mong muốn. Theo talkSPORT, 2 anh em Joel và Avram vẫn chưa quyết định có bán hết cổ phần của Man United hay không. Trong khi đó, 4 anh chị em còn lại trong nhà Glazer được cho là sẵn sàng bán toàn bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ