HLV Didier Deschamps nói gì khi giao Mbappe là đội trưởng tuyển Pháp?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Didier Deschamps lên tiếng về việc lựa chọn ban cán sự cho đội tuyển Pháp ở vòng loại Euro 2024.

HLV Didier Deschamps hài lòng về ban cán sự đội tuyển Pháp.
HLV Didier Deschamps hài lòng về ban cán sự đội tuyển Pháp.

Cùng với việc công bố danh sách cho vòng loại Euro 2024, HLV Didier Deschamps cũng vừa lựa chọn ra tân đội trưởng của đội tuyển Pháp thay thế cho Hugo Lloris đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cái tên được lựa chọn không phải ai khác chính là tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Kylian Mbappe.

Lựa chọn này bất ngờ gây ra tranh cãi trong lòng người hâm mộ bởi chân sút của PSG mới chỉ 24 tuổi, thậm chí có nguồn tin tiết lộ Antoine Griezmann đang tính tới khả năng chia tay tuyển Pháp khi không được Deschamps trao cho vinh dự ấy.

Mới đây, HLV Didier Deschamps đã lên tiếng về việc lựa chọn ban cán sự cho đội tuyển Pháp: “Kylian Mbappe sẽ là đội trưởng của tuyển Pháp, Antoine Griezmann là đội phó. Kylian đáp ứng tất cả mọi yêu cầu để nhận trọng trách này, cả sân cỏ hay cuộc sống sinh hoạt của đội, cậu ấy luôn là một nhân tố quan trọng. Việc Kylian được bổ nhiệm làm thủ quân là điều tất nhiên và hợp lý khi mà cậu ấy cũng mong muốn điều đó.

Vấn đề không phải là nhiệm vụ đó có quá khó hay không mà là cậu ấy có đủ năng lực để gánh vác hay không. Nhưng chúng tôi không phải quá lo lắng bởi cậu ấy hội tụ đủ những gì cần có để trở thành đội trưởng.

Với Antoine, cậu ấy biết rằng mình có thể trở thành đội trưởng. Tôi cũng đã nói chuyện cùng cậu ấy và không có bất cứ vấn đề gì khi trao vinh dự đó cho Kylian. Antoine là một cầu thủ quan trọng. Tôi luôn đặt niềm tin lớn ở cậu ấy ở những thời điểm khó khăn.

Antoine, với những gì đã thể hiện, là trụ cột không thể thay thế tại đội tuyển. Cậu ấy đã đóng vai trò như thế và sẽ luôn giữ được vị thế của mình trong tương lai”.

Đội tuyển Pháp cũng bắt đầu chiến dịch vòng loại Euro 2024 vào cuối tháng 3 này. “Gà trống” sẽ gặp Hà Lan trên sân nhà vào ngày 24 và Ireland ngày 27. Để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Didier Deschamps vừa qua đã công bố danh sách tập trung của đội tuyển Pháp với không ít bất ngờ.

Cụ thể, thủ môn Brice Samba (28 tuổi) của Lens lần đầu được triệu tập, tương tự là hậu vệ Wesley Fofana (22) của Chelsea và tiền vệ Khephren Thuram (22) của Nice.

Danh sách của tuyển Pháp đợt này không có Paul Pogba và N’Golo Kante, đồng thời chia tay Hugo Lloris và Raphael Varane – những người đã từ giã sự nghiệp quốc tế.

Trên hành trình vòng loại Euro 2024, tuyển Pháp sẽ đụng độ Hà Lan tại Stade de France vào thứ Sáu ngày 24/3 rồi tới Ireland 3 ngày sau đó. Bảng đấu của thầy trò HLV Didier Deschamps bao gồm cả Hy Lạp và Gibraltar.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Pháp:

Thủ môn: Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham), Brice Samba (Lens).

Hậu vệ: Theo Hernandez (AC Milan), Jules Koundé (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Wesley Fofana (Chelsea), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Eduardo Camavinga (Real Madrid), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konate (Liverpool).

Tiền vệ: Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Khephren Thuram (Nice), Jordan Veretout (OM).

Tiền đạo: Kylian Mbappé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Randal Kolo Muani (Frankfurt), Kingsley Coman (Bayern Munich), Marcus Thuram (Monchengladbach).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.