Trào lưu đặt tên con theo huyền thoại Maradona ở Argentina và Ý

GD&TĐ - Thống kê cho thấy có gần 12.400 người Argentina được đặt tên theo huyền thoại Diego Maradona, người vừa về bên vòng tay của Chúa ở tuổi 60.

Trào lưu đặt tên con theo Diego Armando Maradona  xuất hiện từ năm 1976, thời điểm “Cậu bé vàng” chớm tạo dựng tên tuổi ở đội bóng lừng danh Argentinos Juniors.

Cơ quan đăng ký và quản lý công dân Argentina xác nhận, năm 1981 đạt đỉnh về số lượng những em bé sinh ra được đặt tên theo huyền thoại bóng đá quê hương vũ điệu Tango với 1.326 trường hợp.

Huyền thoại Diego Maradona đã về nơi an nghỉ cuối cùng.
Huyền thoại Diego Maradona đã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sở dĩ thời điểm này có nhiều em bé được đặt theo tên Maradona bởi đó là khi ông cùng với Boca Juniors đăng quang giải VĐQG Argentina.

Khi Maradona đưa đội tuyển Argentina bước lên đỉnh vinh quang tại giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh năm 1986 có 1.174 trường hợp được đặt tên, xếp vị trí thứ hai.

Trào lưu giảm dần trong nhưng năm gần đây nhưng chưa bao giờ gián đoạn, cụ thể tới thời điểm hiện tại của năm 2020 đã có 3 gia đình đặt tên con theo huyền thoại sinh ngày 30/10/1960.

Nhiều trẻ em sinh ra ở Argentina được đặt theo tên nhà vô địch World Cup 1986.
Nhiều trẻ em sinh ra ở Argentina được đặt theo tên nhà vô địch World Cup 1986.

Không chỉ ở Argentina, quê hương của Maradona mà tại thành phố Naples (Ý) cũng có nhiều người có tên theo huyền thoại CLB Napoli.

“Maradona là một biểu tượng, anh hùng của chúng tôi”, một thanh niên tập trung cùng đám đông bên ngoài sân San Paolo (Napoli) giơ thẻ căn cước công dân và cho biết anh được cha mẹ đặt tên Diego Armando để vinh danh thần tượng của họ, theo tờ The Sun mô tả.

Số trẻ em sinh ra được đặt tên theo tên huyền thoại Maradona tại Argentina qua từng năm:

Năm 2020: 3 trường hợp

Năm 2019:  11 trường hợp

Năm 2018: 9 trường hợp

Năm 2017: 14 trường hợp

Năm 2016: 27 trường hợp

Năm 2015: 22 trường hợp

Năm 2014: 31 trường hợp

Năm 2013: 267 trường hợp

Năm 2012: 32 trường hợp

Năm 2011: 28 trường hợp

Năm 2010: 36 trường hợp

Năm 2009: 79 trường hợp

Năm 2008: 36 trường hợp

Năm 2007: 80 trường hợp

Năm 2006: 92 trường hợp

Năm 2005: 126 trường hợp

Năm 2004: 143 trường hợp

Năm 2003: 167 trường hợp

Năm 2002: 182 trường hợp

Năm 2001: 199 trường hợp

Năm 2000: 203 trường hợp

Năm 1999: 172 trường hợp

Năm 1998: 182 trường hợp

Năm 1997: 207 trường hợp

Năm 1996: 219 trường hợp

Năm 1995: 270 trường hợp

Năm 1994: 271 trường hợp

Năm 1993: 303 trường hợp

Năm 1992: 349 trường hợp

Năm 1991: 942 trường hợp

Năm 1990: 453 trường hợp

Năm 1989: 381 trường hợp

Năm 1988: 437 trường hợp

Năm 1987: 553 trường hợp

Năm 1986: 1.174 trường hợp

Năm 1985: 402 trường hợp

Năm 1984: 381 trường hợp

Năm 1982: 824 trường hợp

Năm 1981: 1.326 trường hợp

Năm 1980: 896 trường hợp

Năm 1979: 757 trường hợp

Năm 1978: 39 trường hợp

Năm 1977: 22 trường hợp

Năm 1976: 23 trường hợp

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.