Tiết lộ khó tin: Người hùng tuyển Đức “trượt biên chế” cảnh sát bởi… chân dài chân ngắn

GD&TĐ -Sự nghiệp của ngôi sao tuyển Đức Robin Gosens có lẽ đã rẽ sang hướng khác nếu không “trượt” biên chế vào cảnh sát mà nguyên nhân do một bên chân ngắn, chân dài.

Gosens suýt chút đã trở thành cảnh sát thay vì ngôi sao bóng đá.
Gosens suýt chút đã trở thành cảnh sát thay vì ngôi sao bóng đá.

Lúc mới trưởng thành, “người hùng” tuyển Đức tại EURO 2020 đăng ký vào lực lượng cảnh sát vùng Rheinland-Pfalz.

Sau khi vượt qua được nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt, những tưởng hậu vệ cánh nay 26 tuổi được thoả chí tang bồng, làm cảnh sát tuần tra giữ gìn trật tự trị an trên phố.

Thế nhưng, niềm vui với chàng trai vừa lớn vốn nhiều ước mơ hoài bão “bỗng tắt nửa chừng” khi bị loại khỏi lực lượng bởi 2 chân anh … chênh lệch nhau 0,5mm.

Gosens trở thành cầu thủ bởi chân dài chân ngắn.
Gosens trở thành cầu thủ bởi chân dài chân ngắn.

“Thất bại với ước mơ đầu đời”, sau nhờ sự động viên thôi thúc của người cha đã đưa Robin Gosens đến với sự nghiệp “quần đùi áo số”.

Trải qua nhiều thăng trầm, vào tháng 8 năm ngoái Robin lần đầu được chiến lược gia Joachim Low gọi lên đội tuyển quốc gia, dần dà anh trở thành trụ cột của Đức và đang bùng cháy tại EURO 2020.

Hậu vệ cánh của Atalanta có màn trình diễn “không thể tuyệt vời” giúp “Cỗ xe tăng” nghiền nát đương kim vô địch Bồ Đào Nha 4-2, mở ra cánh cửa để đội nhà vào vòng 1/8.

Có quá nhiều điều để nói về Robin Gosens trong cuộc so tài với siêu sao Cristiano Ronaldo và các đồng đội. Anh đá phản lưới nhà, kiến tạo cho Kai Havertz ghi bàn, trước khi ấn định chiến thắng xứng đáng cho tuyển Đức, để sau đó nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trước khi bùng cháy ở tuyển Đức, hậu vệ cánh Robin cũng ghi 27 bàn và 20 pha kiến tạo sau 149 trận ra sân tại Serie A.

Gosens ghi bàn vào lưới Liverpool tại đấu trường Champions League.
Gosens ghi bàn vào lưới Liverpool tại đấu trường Champions League.

Càng kinh ngạc hơn, trong liên tiếp 2 mùa giải 2019-2020 và 2020-2021 anh trở thành tay săn bàn hàng đầu của Atalanta với lần lượt 9 và 11 bàn thắng - những con số chưa từng có đối với một hậu vệ.

Tiếp tục đem màn trình diễn chói sáng ấy đến EURO 2020, ngôi sao Robin Gosens góp công lớn giúp tuyển Đức vào vòng 1/8 và đối thủ tiếp theo của họ sẽ là tuyển Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.