Tiền vệ Lee Nguyễn: "CLB TP HCM sẽ chơi tấn công với Hà Nội FC"

GD&TĐ - Theo Lee Nguyễn, CLB TPHCM sẽ thi đấu tấn công trước Hà Nội FC ở trận đấu chiều nay, dù đây là một đội bóng rất mạnh của V.League.

Tiền vệ Lee Nguyễn tự tin trước trận gặp Hà Nội FC
Tiền vệ Lee Nguyễn tự tin trước trận gặp Hà Nội FC

Chiều ngày 22/3, CLB TPHCM có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu với CLB Hà Nội ở vòng 5 V-League 2021. Chia sẻ với truyền thông sau buổi tập, Lee Nguyễn cho biết: "Trận gặp Hà Nội FC sẽ rất khó khăn, vì họ là CLB mạnh nhất Việt Nam trong 10 năm qua. Họ có nhiều cầu thủ nội tốt, chơi với nhau nhiều năm.

Tập thể này đã thi đấu từ lâu nên có sự kết nối tốt. Hà Nội FC thích đá tấn công, nên đây là thử thách lớn cho CLB TPHCM. Chúng tôi phải tập trung vào tổ chức lối chơi và cần tấn công tốt trước Hà Nội FC.

CLB TPHCM sẽ chứng tỏ vào ngày mai rằng chúng tôi có thể tấn công tốt và buộc họ phải phòng ngự, đặc biệt khi chúng tôi được chơi trên sân nhà".

Ở vòng trước Lee Nguyễn có bàn thắng đầu tiên ở V.League khi ghi bàn vào lưới Sài Gòn FC giúp đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu thứ 4. Tiền vệ gốc Việt chia sẻ: "Với tôi, cảm giác khi ghi bàn đầu tiên cho CLB TPHCM rất đáng nhớ, tuy nhiên, quan trọng hơn là đội nhà có 3 điểm để tái tạo động lực cho những trận tiếp theo.

Ở trận tới, CLB TP.HCM đá sân nhà, nên chúng tôi sẽ cố chứng tỏ khả năng để có kết quả tích cực. Đây không phải khoảng thời gian dễ dàng với tôi trong tập luyện. CLB TPHCM luôn theo dõi video các trận đấu, tập trung vào chi tiết và cố gắng cải thiện".

Về phía Hà Nội, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng rất tự tin trước trận đấu với TP HCM, đối thủ yêu thích của họ ở sân chơi V.League nhiều năm qua.

Khi được hỏi về Lee Nguyễn, trung vệ của Hà Nội FC nói: "Tôi chưa từng đối đầu với Lee Nguyễn, chủ yếu nghe qua báo chí và xem video. Anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp mà CLB Hà Nội phải chú ý trong trận đấu tới.

Chúng tôi sẽ họp và có phương án thi đấu. Mọi người sẽ biết khi trận đấu ngày 23/3 kết thúc, Hà Nội vẫn duy trì lối chơi ban bật nhỏ, duy trì tinh thần thoải mái, đồng lòng.

Chúng tôi khởi đầu không tốt. Thế nhưng, sau quãng nghỉ vì ảnh hưởng của dịch, đội bóng đã có sự chuẩn bị tốt hơn trước. Toàn đội sẽ họp nội bộ biết thêm với nhau về chiến thuật. Hà Nội FC sẽ có câu trả lời trên sân".

"Trong trận thắng CLB Thanh Hóa, chúng tôi đều chơi tốt. Bàn thua hay bàn thắng thì đều xuất phát từ lối chơi tập thể chứ không phải lỗi của một cá nhân nào. BHL giao cho tôi chơi ở đâu thì tôi sẽ đáp ứng nghiêm túc.

Bản thân tôi thích phá bóng, phòng ngự hơn nhưng nếu ghi bàn để giúp đội chiến thắng thì rất tốt. Quang Hải chỉ gặp chấn thương nhẹ, không đáng kể lắm. Hải sẽ quay lại với Hà Nội FC sớm nhất", Thành Chung cho biết thêm.

Cuộc đụng độ giữa CLB TPHCM và Hà Nội sẽ được diễn ra vào lúc 19h15 ngày 23/3. Hiện 2 đội chia nhau vị trí thứ 8 và thứ 9 trên BXH với 6 điểm có được sau 4 lượt trận.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ