CLB Hải Phòng đón tin vui trước trận gặp Hà Nội FC

GD&TĐ - Vòng 3 V.League 2021 sẽ trở lại vào cuối tuần này. Tâm điểm là cuộc đối đấu giữa 2 đội ở 2 đầu bảng xếp hạng khi chủ nhà Hải Phòng tiếp đón đội đang thi đấu rất bết bát là Hà Nội FC.

CLB Hải Phòng đón tin vui trước trận gặp Hà Nội FC
CLB Hải Phòng đón tin vui trước trận gặp Hà Nội FC

Cuối tuần này V.League 2021 sẽ trở lại hâm nóng các sân cỏ cả nước sau một thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều trận đấu nhiều khả năng một số trận đấu phải diễn ra trong tình trọng không có khán giả, hoặc chỉ đón một lượng người hâm mộ khá nhỏ vào sân.

Mới đây, theo xác nhận của giám đốc điều hành CLB Hải Phòng, trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội diễn ra trên sân vận động Lạch Tray sẽ được phép đón 5000 khán giả đến sân.

Tuy nhiên, công tác phòng dịch vẫn được đảm bảo như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt… những cầu thủ có thân nhiệt trên 37,5 độ cũng sẽ không được vào sân thi đấu. Việc có tối đa 5000 khán giả được vào sân theo dõi và cổ vũ sẽ tạo động lực cho cả hai đội sau một thời gian dài nghỉ ngơi.

Sau hai lượt trận, Hải Phòng có được 6 điểm trọn vẹn với 2 chiến thắng thuyết phục tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm tạm đứng cuối bảng xếp hạng với 0 điểm tròn trĩnh sau hai trận tòan thua.

Trước trận đấu quan trọng này, đội bóng Thủ đô đón nhận tin kém vui khi Quang Hải vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải và nguy cơ vắng mặt ở trận trên đấu trên sân Lạch Tray sau đây ít ngày.

Ở chiều ngược lại, bộ đôi tiền đạo ngoại là Moses và Bruno Cunha đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Ở mùa giải năm ngoái, Bruno là chân sút số 1 của Viettel FC và góp công lớn giúp đội bóng này lên ngôi vô địch V.League chỉ sau hai năm thăng hạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.