Tiền vệ Eriksen nguy cơ phải giải nghệ

GD&TĐ - Christian Eriksen đã qua cơn nguy kịch, nhưng các bác sĩ cho rằng ngôi sao của ĐT Đan Mạch và CLB Inter Milan nhiều khả năng sẽ phải giải nghệ.

Christian Eriksen (số 10) nhiều khả năng sẽ phải giải nghệ sớm.
Christian Eriksen (số 10) nhiều khả năng sẽ phải giải nghệ sớm.

Trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan bị hoãn lúc tỷ số đang là 0-0. Phút 43  Eriksen đổ gục xuống sân. Sau gần hai tiếng tạm dừng, cầu thủ hai đội trở lại sân Parken. Trận đấu được tiếp tục. Đan Mạch, khi không còn Eriksen vẫn chới áp đảo nhưng họ lại bất ngờ nhận bàn thua và thua chung cuộc 0-1.

"Chúng tôi có hai lựa chọn, hoặc đá luôn tối nay, hoặc trưa hôm sau. Nhưng thật khó để tưởng tượng cảnh các cầu thủ trở về khách sạn, mất ngủ cả đêm, rồi lại lên xe ra sân để đá nốt trận", HLV tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand vừa nói vừa khóc ở họp báo sau trận tại sân Parken, Copenhagen.

Liên quan đến tình huống xảy ra ở phút 43 của trận đấu, theo Daily Mail, tim của tiền vệ Eriksen đã ngừng đập trong 5 phút trên sân. Sau khoảng 15 phút được sơ cứu, Eriksen đã được đưa rời sân bằng cáng để đến thẳng bệnh viện.

Daily Mail cũng tiết lộ, 11 năm qua, tiền vệ người Đan Mạch đã vượt qua hàng chục cuộc kiểm tra y tế nghiêm ngặt từ Hà Lan, Anh cho đến Italia. Kết quả những cuộc kiểm tra đều không cho thấy Eriksen có vấn đề gì về tim mạch.

Thực tế, tiền vệ 29 tuổi luôn thể hiện một nền tảng thể lực khá dồi dào, anh đã nhiều năm chơi bóng ở Anh – nơi thể lực cầu thủ luôn là yếu tố tiên quyết.

Theo thông tin mới nhất, cả UEFA và Liên đoàn bóng đá Đan Mạch đều cho biết tình hình của tiền vệ này đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về sức khỏe lâu dài và sự nghiệp thi đấu của cầu thủ đang khoác áo Inter Milan.

Tiến sĩ Scott Murray, chuyên gia hàng đầu về phòng ngừa các vấn đề về tim, khẳng định Italia là một trong nhưng quốc gia đi đầu về thành tích ngăn chặn rủi ro từ tim trong bóng đá. Do đó, ông cho rằng tiền vệ người Đan Mạch sẽ không thể trở lại thi đấu ở Serie A.

Tờ Daily Mail dẫn lới Murray: “Đó có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Eriksen. Italia có quy định cấm những người tham gia thể thao nếu họ bị phát hiện có bất thường nghiêm trọng về tim, đó là luật. Họ đã làm điều đó trong một thời gian dài, hơn 20 năm và họ đã giảm tỷ lệ tử vong do ngừng tim trong thể thao từ hơn 3% xuống dưới 1%.

Eriksen đang chơi cho 1 CLB của Italia vì vậy cậu ấy phải có tất cả các bài kiểm tra y tế trước khi ra sân. Italia là những người giỏi nhất trong việc tầm soát bệnh tim ở các vận động viên thể thao”.

Trong khi đó, bác sĩ tim mạch CLB Tottenham Sanjay Sharma, người có nhiều năm làm việc cùng tiền vệ người Đan Mạch cũng nói rằng, việc hồi tỉnh là tín hiệu tích cực, nhưng tiền vệ Eriksen khó có thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp.

"Tôi rất vui khi Eriksen đã ổn định và tỉnh táo. Nhưng tôi không biết liệu cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu hay không. Tim cậu ấy đã ngừng đập trong vài phút, và liệu chuyên gia y tế có cho phép cậu ấy trải qua khoảnh khắc như vậy nữa hay không? Câu trả lời là không".

"Sự việc này đã làm rung chuyển quốc gia, và ảnh hưởng tâm lý của rất nhiều người. Tin tốt là Eriksen đã ổn định, nhưng tin xấu là cậu ấy đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Nếu ở Anh, cậu ấy sẽ không thể tiếp tục chơi bóng. Chúng tôi có những quy định nghiêm ngặt về điều này", bác sĩ Sanjay Sharma nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.