HLV UAE: "Việt Nam và Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất bảng G"

GD&TĐ - ĐT Việt Nam và UAE sẽ gặp nhau vào tối 15/6 để phân định ngôi nhất bảng G. Các học trò của HLV Park Hang Seo có lợi thế với 2 điểm nhiều hơn, nhưng UAE cũng rất tự tin khi được đá trên sân nhà.

HLV Marwijk đang có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận "chung kết" bảng G với Việt Nam.
HLV Marwijk đang có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận "chung kết" bảng G với Việt Nam.

Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, dù được đánh giá rất cao nhưng UAE đã để thua Việt Nam với tỷ số 0-1. Người ghi bàn duy nhất cho Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Bước vào các lượt trận cuối, đội đăng cai Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cho thấy phong độ huỷ diệt khi lần lượt đánh bại Malaysia 4-0, Thái Lan 3-1 và Indonesia 5-0.

Dù được thi đấu trên sân nhà và các cầu thủ đang rất tự tin nhưng khi nói về tuyển Việt Nam, HLV Marwijk vẫn tỏ ra thận trọng: "Theo tôi, Việt Nam và Thái Lan là hai đối thủ đáng gờm nhất bảng G".

"Chúng tôi biết Việt Nam bây giờ thi đấu với hệ thống khác, và chúng tôi cũng biết họ từng đá thế nào ở lượt đi. UAE sẽ tập luyện, chuẩn bị cho trận kế tiếp, dựa trên hiểu biết đó. Nhưng Việt Nam đang có những kết quả tốt, và đó sẽ là trận đấu khó khăn", HLV Marwijk chia sẻ.

Ngay sau khi vừa hạ gục Indonesia ông Marwijk đã lập tức nhắc nhở học trò: “Nếu chơi cẩu thả và chủ quan như các thời điểm ở 2 trận đấu Thái Lan và Indonesia, chúng tôi sẽ lãnh đủ hậu quả trước đội tuyển Việt Nam”.

Phát biểu với báo giới, chiến lược gia người Hà Lan cho thấy, UAE đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu sắp tới: “Tôi không lo UAE sẽ chủ quan, vì chúng tôi gặp đối thủ khác, mạnh hơn ở trận cuối. Như ở trận gặp Thái Lan, chúng tôi chơi tập trung hơn nhiều so với trước Indonesia. Các cầu thủ luôn có thiên hướng đá tập trung trước đối thủ mạnh hơn".

Tại bảng G, ĐT Việt Nam vẫn đang dẫn đầu với 17 điểm, trong khi đó UAE mới có 15 điểm. Ở trận đấu cuối, Quế Ngọc Hải và các đồng đội chỉ cần 1 điểm là chắc chắn dẫn đầu bảng và vào thẳng vào vòng sau.

UAE không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến thắng Việt Nam nếu không muốn đưa mình vào thế khó. Được thi đấu trên sân Zabeel sẽ là cơ hội để UAE vượt qua Việt Nam giành đỉnh bảng.

Với tính chất vô cùng quan trọng ở trận gặp Việt Nam, HLV Van Marwijk đã cho một số trụ cột được nghỉ ở trận gặp Indonesia. UAE sẽ có được lực lượng tốt nhất ở trận đấu này, trong khi Việt Nam có sự trở lại của Quang Hải nhưng gần như chắc chắn Tuấn Anh vẫn sẽ vắng mặt.

Nói về trận đấu với UAE, HLV Park Hang Seo rất tự tin: “Chúng tôi đã xem UAE đá với Malaysia. Đội tuyển Việt Nam cũng đã thi đấu trận lượt đi với họ, UAE rất mạnh. Chúng tôi đang dẫn đầu bảng, nhưng về kỹ thuật và thể lực thì UAE đang ở nhóm đứng đầu châu Á. Tuy nhiên chúng tôi sẽ giữ vững chiến thuật và thắng trận đấu đó".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.