Thủ môn CLB TPHCM bị tố cáo hành hung trọng tài… hỏng răng

GD&TĐ -Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng bị tố hành hung trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành tới hỏng răng sau trận CLB TPHCM hoà Thanh Hoá 1-1 chiều 12/4.

Cảnh sát cơ động phải hộ tống tổ trọng tài rời sân Thanh Hoá.
Cảnh sát cơ động phải hộ tống tổ trọng tài rời sân Thanh Hoá.

“Thủ môn Thanh Thắng hành hung tôi. Tôi đã báo cáo sự việc lên Ban trọng tài VFF và Ban tổ chức V-League 2021”, trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành chia sẻ với với truyền thông chiều 13/4.

“Hết trận tôi thấy Thanh Thắng đi về phía mình và nghĩ chắc để bắt tay như bao trận khác”, trợ lý trọng tài nói thêm: “Không ngờ cậu ta văng tục, còn nói ‘Mày muốn chết à?’. Tiếp đến, cậu ta húc đầu vào miệng tôi”.

“Nhiều cầu thủ khác của TPHCM cũng lao vào, rất may cầu thủ Thanh Hoá kịp can ngăn, trước khi cảnh sát cơ động vào sân hộ tống chúng tôi rời đi”, ông Nguyên Thành khẳng định.

Trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành chính là người phất cờ để trọng tài chính thổi phạt, dẫn đến việc cầu thủ Thanh Hoá gỡ hoà 1-1 ở giây 49 của phút bù giờ thứ 6.

Ngay khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, các cầu thủ TPHCM đã lao vào sân đòi “phải quấy” với tổ trọng tài.

“Tối qua về hơi ê răng, tôi nghĩ không sao. Nhưng nay đi khám, bác sĩ nói tôi phải nhổ răng, trồng răng giả”, trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành nói thêm.

Nếu bị kết luận hành hung “người cầm cân nẩy mực” chắc chắn thủ môn Thanh Thắng khó thoát khỏi án phạt nguội thích đáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.