Ronaldo lại cho Messi “hít khói”

GD&TĐ - Siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên giành 400 trận thắng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu trong thế kỷ 21.

Ronaldo lập “siêu kỷ lục” trong thế kỷ 21.
Ronaldo lập “siêu kỷ lục” trong thế kỷ 21.

Thành tích của chân sút người Bồ Đào Nha bỏ xa những gì mà đối thủ xếp sau Lionel Messi đạt được với 365 trận thắng.

Trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 100 cho Juventus, chân sút 35 tuổi rực sáng với cú đúp bàn thắng từ chấm phạt đền cuối trận giúp đội nhà đánh bại Genoa 3-1 ở vòng 11 Serie A.

Cựu chân sút Man Utd đã ghi tổng cộng 457 bàn tại giải Ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A.

Nếu tính riêng trong màu áo “Bà Đầm già”, Ronaldo đã có 79 bàn thắng, 19 pha kiến tạo sau 100 trận đã qua.

Cú đúp trận gặp Genoa giúp cựu ngôi sao Real Madrid vươn lên dẫn đầu danh sách “vua dội bom” Serie A cùng với Ibrahimovic của AC Milan khi cả hai cùng có 10 bàn.

Phát biểu sau trận đấu đặc biệt này, Ronaldo nói: “Thật không gì tuyệt vời hơn khi được kỷ niệm 100 lần ra sân bằng việc ghi 2 bàn thắng cho Juventus.

Tôi vô cùng tự hào khi có được thành tích này và hiện tôi đang hướng tới mục tiêu ghi 100 bàn, đồng thời giành danh hiệu với Juventus khi mùa giải này kết thúc”.

Một thống kê thú vị khác, nếu tính trong năm dương lịch 2020, Ronaldo đã ghi 42 bàn thắng sau 42 trận, trở thành cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu ghi nhiều bàn nhất năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ