Nhiều tuyển thủ Việt Nam lọt Top 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội

GD&TĐ - Khá nhiều các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa xuất hiện trong top 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội tháng 6/2021.

Nhiều cầu thủ Việt Nam lọt Top 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội.
Nhiều cầu thủ Việt Nam lọt Top 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội.

Mới đây, BXH Top 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Việt Nam trong tháng 6/2021 đã được Buzzmetrics công bố. Đáng chú ý, có khá nhiều cầu thủ Việt Nam lọt vào Top này.

"Sau vòng loại World Cup 2022, bảng xếp hạng BSI Top10 Influencers tháng 06/2021 chứng kiến sự quay trở lại của những gương mặt nổi bật trong đội tuyển Việt Nam là HLV Park Hang Seo và các cầu thủ như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải.

Đồng thời, còn có sự xuất hiện lần đầu tiên của cầu thủ Quế Ngọc Hải, Trần Minh Vương và thủ môn Bùi Tấn Trường. Bên cạnh đó, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ vững phong độ của mình khi tiếp tục góp mặt trên bảng xếp hạng", trang chủ của Buzzmetrics đưa ra thông báo mới nhất.

Ca sĩ Sơn Tùng MTP là người duy nhất không thuộc lĩnh vực bóng đá xuất hiện trong top 10. Sơn Tùng đứng thứ 8 với 133,517 điểm.

Dẫn đầu là Đoàn Văn Hậu (201,542 điểm), xếp ở vị trí thứ 2 là HLV Park Hang Seo với 190,256 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Văn Toàn, Ngọc Hải, Tấn Trường, Tiến Linh và Công Phượng. Xếp sau Sơn Tùng MTP là Quang Hải và Minh Vương. Những cầu thủ có phong độ ấn tượng tại V.League cũng như vòng loại 2 World Cup 2022 trên đất UAE vừa qua.

Hiện tại V.League 2021 đang tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chưa hẹn ngày trở lại, trong khi HLV Park Hang Seo đang ở Hàn Quốc giải quyết việc các nhân và sẽ trở lại Việt Nam sau ít ngày tới.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam có hai giải đấu lớn cuối năm nay là vòng loại 3 World Cup 2022 diễn ra từ tháng 9 năm 2021 tới tháng 3 của năm 2022 và giải vô địch Đông Nam Á 2020 diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Xen kẽ vào đó là vòng loại U23 châu Á 2022, giải đấu mà chúng ta thi đấu tại Đài Loan và đặt mục tiêu góp mặt ở vòng chung kết diễn ra vào năm sau.

Nếu tiếp thi đấu tốt ở các giải đấu quốc tế cuối năm, tuyển Việt Nam có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA và các cầu thủ có cơ hội lớn nâng cao giá trị chuyển nhượng quốc tế của bản thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ