Nhạc trưởng Bruyne được an ủi trong ngày Man City tủi hổ

GD&TĐ - Tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City đã được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2019-2020.

Kevin De Bruyne được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2019-2020
Kevin De Bruyne được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2019-2020

Có câu “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân” vì thế chỉ mình nhạc trưởng người Bỉ không thể kéo nổi cả đoàn tàu Man City đến bến bờ danh vọng. Đội chủ sân Etihad chỉ giành được cúp Liên đoàn Anh khi thắng Aston Villa trong trận chung kết – nhưng họ thua Arsenal tại bán kết FA Cup và về nhì giải Ngoại hạng Anh khi kém ngôi vương của Liverpool tới…18 điểm.

Song, với phong cách chơi bóng hoa mỹ, nhịp nhàng uyển chuyển, thông minh linh hoạt… để có 13 bàn thắng cùng 20 pha kiến tạo – ngôi sao Bruyne được thừa nhận xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2019/20. Cũng phải nó thêm với 20 pha kiến tạo, Bruyne đã cân bằng kỷ lục trước đó của cựu huyền thoại Thierry Henry trong màu áo Pháo thủ thành London.

Giải thưởng được tính dựa vào số lượt “thích” của đông đảo các cổ động viên trên website EA Sport, cùng với bầu chọn của đội trưởng 20 đội bóng tại Premier League và các chuyên gia.

Hi vọng, những ghi nhận trên sẽ giúp tiền vệ sinh năm 1991 phần nào nguôi ngoai nỗi thất vọng khi đội bóng thân yêu Man City tan vỡ mộng bá vương tại đấu trường Champions League. Vào tối 15-8 (giờ Lisbon, Bồ Đào Nha) nhạc trưởng 29 tuổi đã tỏ ra vô cùng bực tức sau trận Man City thua sốc Lyon với tỷ số 1-3.

“Năm nào đội bóng cũng đặt mục tiêu phải vô địch giải đấu.  Nhưng năm nào cũng vậy chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm. Toàn đội phải học hỏi để không mắc sai sót ở mùa sau”, ngôi sao người Bỉ buồn bã dù bản thân anh chơi nổi bật có bàn quân bình tỷ số.

Được biết, tiền vệ tài hoa Kevin De Bruyne đã vượt qua - 6 ứng viên khác gồm Jordan Henderson, Sadio Mane, Alexander-Arnold (Liverpool), Danny Ings (Southampton), Nick Pope (Burnley) và vua phá lưới Jamie Vardy (Leicester) – để Ban tổ chức vinh danh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.