Messi có thể xô đổ kỷ lục tại Barcelona?

GD&TĐ - Lionel Messi đã có lần ra sân thứ 750 cho Barcelona trên mọi đấu trường trong chiến thắng 1-0 trước Huesca vào cuối tuần qua.

Messi đang trên hành trình xô đổ kỷ lục của huyền thoại Xavi về số lần ra sân trong màu áo Barca.
Messi đang trên hành trình xô đổ kỷ lục của huyền thoại Xavi về số lần ra sân trong màu áo Barca.

Nếu siêu sao người Argentina chơi thêm 18 trận nữa cho Barca, anh sẽ chính thức vượt qua huyền thoại Xavi trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất mọi thời đại trong màu áo đội chủ sân Nou Camp.

Huấn luyện viên hiện tại của Al Sadd đã từng có 767 lần ra sân trong màu áo Barcelona, trước khi chuyển sang thi đấu và theo nghiệp cầm quân ở Qatar.

Tính riêng các trận đấu còn lại của La Liga và hai trận đối đầu với PSG ở vòng 16 đội Champions League, gã khổng lồ xứ Catalan còn ít nhất 24 trận mùa giải 2020-2021.

Tất nhiên, nếu tính cả Cúp Nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha, rõ ràng Messi sẽ chơi nhiều trận hơn nếu Barcelona thi đấu thăng hoa giành quyền đi tiếp.

Messi chỉ có thể “qua mặt” Xavi để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất mọi thời đại trong màu áo Barca vào cuối mùa giải.

Thế nhưng, chân sút 33 tuổi hoàn toàn có thể đánh bại một kỷ lục khác của đồng đội cũ Xavi ngay trong tháng 2/2021.

Nếu chủ nhân 6 Quả bóng vàng chơi 5 trận tiếp theo của Barca tại đấu trường cao nhất Tây Ban Nha, anh sẽ san bằng kỷ lục của Xavi về số lần ra sân ở La Liga.

Tương lai của Messi tại Barcelona hiện vẫn đang bỏ ngỏ sau những “sóng gió” ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Chân sút người Argentina đã chính thức được quyền đàm phán chuyển nhượng với bất cứ đội bóng nào anh muốn, bởi hợp đồng hiện tại giữa đôi bên chỉ còn giá trị tới tháng 6/2021.

Theo marca.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.