Lampard đã tìm được “công thức chiến thắng” cho Chelsea

GD&TĐ - Frank Lampard cuối cùng đã có thể tìm ra “công thức chiến thắng” cho Chelsea khi những ngôi sao như Mount, Werner, Kante hay Ziyech đều tỏa sáng ở Burnley.

Chelsea xuất sắc đánh bại Burnley 3-0 tại Turf Moor.
Chelsea xuất sắc đánh bại Burnley 3-0 tại Turf Moor.

Nhà cầm quân trẻ tuổi Frank Lampard đã sử dụng 4 đội hình khác nhau kể từ khi tiếp quản Chelsea vào mùa hè năm ngoái và vẫn chưa tìm ra hệ thống vận hành trơn tru nhất, phù hợp nhất với các cầu thủ đang có.

Cụ thể, Lampard đã từng sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và 3-4-3, nhưng chủ yếu vẫn là sử dụng sơ đồ vận hành 4-2-3-1 hoặc 4-3-3.

Thay đổi sơ đồ chiến thuật vốn dĩ rất bình thường trong bóng đá, kể cả khi trận đấu đang diễn ra nhưng kết quả không được như ý, hoặc đơn giản sử dụng sơ đồ chiến thuật khác nhau để phù hợp với đối thủ, nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, với Lampard, dường như chưa xác định được rõ đội hình tốt nhất của mình, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ ngôi sao nào trong đội - đó là lý do vì sao ông thường xuyên thay đổi.

Trong trận The Blues gặp Krasnodar tại Champions League giữa tuần qua, có cảm giác như Lampard đã tìm ra “công thức chiến thắng”.

Lúc Chelsea đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0, các cầu thủ của họ đã bắt đầu gặp chút áp lực và không tạo ra thêm được cơ hội thực sự nào để có thể ghi thêm bàn thắng.

Mọi thứ rất chông chênh và thuyền trưởng Frank Lampard hiểu rõ hơn bất cứ ai điều đó.

Quyết định tung N"Golo Kante và Mason Mount vào sân và cho Chelsea chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 sang 4-3-3 của Lampard đã giúp đội nhà hoàn toàn “lột xác”.

Với sự cầm trịch của ngôi sao Kante nơi trung tâm hàng tiền vệ đã giúp đội bóng của Frank Lampard ghi thêm 3 bàn thắng nữa và chung cuộc hạ Krasnodar 4-0, để dẫn đầu bảng E.

Nhiều người hâm mộ Chelsea đã hi vọng rằng thuyền trưởng của đội bóng sẽ tiếp tục sử dụng đội hình này trong chuyến làm khách Burnley ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh.

“Cầu được ước thấy”, The Blues đã ra sân với đội hình chỉ có sự thay đổi duy nhất do Christian Pulisic dính chấn thương trong lúc khởi động, còn lại giữ nguyên nhân sự lúc kết thúc trận đấu ở Nga.

Chelsea đã khống chế toàn bộ cục diện, hoàn toàn làm chủ trận đấu tại Turf Moor và kết quả là họ dễ dàng đả bại chủ nhà Burnley với tỷ số 3-0.

Đáng chú ý, cả 4 ngôi sao Mason Mount, Hakim Ziyech, Timo Werner và Kai Havertz đều hoạt động rất rộng, xông xáo có mặt ở hầu hết các điểm nóng, đạt hiệu quả thi đấu cao.

Sản phẩm “cây nhà lá vườn” Mason Mount từng phải hứng chịu không ít chỉ trích từ các “anh hùng bàn phím”, nhưng nay đã chứng minh cho tất cả thấy tầm quan trọng của anh với Lampard và CLB khi chẳng hề thua kém với bất cứ gương mặt mới đắt giá nào của Chelsea.

Không còn nghi ngờ gì nữa về việc Frank Lampard đã tìm ra “công thức chiến thắng” cho Chelsea với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 và có thể sử dụng nó trước số đông đối thủ mà đội nhà chạm trán.

“Công thức chiến thắng” thì đã có, nhưng người hâm mộ Chelsea vẫn hi vọng thuyền trưởng đội bóng sẽ giúp cải thiện khả năng tận dụng triệt để cơ hội để ghi bàn và những đường chuyền quyết định phải chuẩn xác hơn nữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.