HLV Lee Lim Saeng muốn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

GD&TĐ - HLV người Hàn Quốc - ông Lee Lim Saeng đã bày tỏ mong muốn được đảm nhận vị trí thuyền trưởng ĐT Thái Lan.

Ông Lee Lim Saeng đã bày tỏ mong muốn được dẫn dắt ĐT Thái Lan
Ông Lee Lim Saeng đã bày tỏ mong muốn được dẫn dắt ĐT Thái Lan

Sau khi HLV Nishino bị sa thải vì thành tích yếu kém ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, trợ lý Srikerd là người tạm quyền dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn đang tích cực tìm kiếm thuyền trưởng cho đội tuyển quốc gia nước này thay thế cho ông Nishino trong bối cảnh vòng loại Asian Cup 2023 đang tới gần

Mới đây, HLV người Hàn Quốc - ông Lee Lim Saeng đã bày tỏ mong muốn được đảm nhận vị trí thuyền trưởng ĐT Thái Lan. HLV Lee Lim Saeng cho biết:

"Tôi có mong muốn giúp ĐT Thái Lan đi lên theo hướng chuyên nghiệp hơn. Tôi rất sẵn sàng tiếp quản vị trí HLV trưởng. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ đi lựa chọn nhân sự và theo dõi tình hình cụ thể của các cầu thủ.

Trước đó, tôi cũng từng theo dõi các trận đấu ở Thai League. Đồng thời, tôi hy vọng sẽ góp phần tăng cường sự giao lưu giữa hai nền văn hóa Hàn Quốc và Thái Lan".

HLV Lee Lim Saeng sinh năm 1971 từng dẫn dắt nhiều CLB khác nhau như Suwon Samsung Bluewings (Hàn Quốc), Home United (Singapore) hay Shenzhen (Trung Quốc).

Trước đó, huấn luyện viên Rangsan Viwatchaichok của câu lạc bộ Police Tero đang chơi tại giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League 1) cho rằng:

“Cá nhân tôi cho rằng người phù hợp nhất để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan hiện nay đó chính là Kiatisak Senemuang. Anh ấy cũng luôn là cái tên mà cổ động viên nghĩ đến trước tiên, vì những vinh quang mà anh ấy đã mang lại cho bóng đá Thái Lan.

Kiatisak cũng sẽ là người phù hợp nhất cho vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan. Người phù hợp thứ hai cho ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là Tawan Sripan, trong khi Dusit Chalermsan phù hợp với vai trò trợ lý”.

Trong khi đó, thuyền trưởng của CLB HAGL Kitisak từng trả lời báo chí Thái Lan: “Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để Zico trở lại đội tuyển Thái Lan. Thật sự hiện có rất nhiều người khác có thể dẫn dắt đội tuyển, thậm chí có khoảng 30 ứng viên đáp ứng được yêu cầu của FAT.

Tất cả tùy thuộc vào sự chuẩn bị mà thôi. Riêng tôi không thể dẫn dắt đội tuyển ngay bây giờ, bởi bản thân tôi đang làm việc cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai”, Kiatisak chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.