Griezmann đổ lỗi cho khán giả Hungary khiến tuyển Pháp chỉ giành 1 điểm

GD&TĐ -Ngôi sao Antoine Griezmann đổ lỗi cho khán giả khiến tuyển Pháp chỉ có được kết quả hoà 1-1 trước Hungary tại bảng F “tử thần” EURO 2020 tối 19/6.

Khán giả Hungary cuồng nhiệt trên các khán đài sân Puskas Arena.
Khán giả Hungary cuồng nhiệt trên các khán đài sân Puskas Arena.

Tiếp đón tuyển Pháp trên sân Puskas Arena có khoảng 60.000 cổ động viên Hungary rợp sắc đỏ, hát ca không ngớt tiếp lửa cho đoàn quân của HLV Marco Rossi.

“Chúng tôi gặp khó khăn với khán giả cuồng nhiệt trên sân Puskas Arena”, tiền đạo Griezmann thừa nhận.

Covid-19 khiến sân cỏ trên khắp châu Âu và thế giới phải thi đấu trên những khán đài trống rỗng: “Thực sự, chúng tôi đã mất thói quen chơi trên sân bóng đông người”, cầu thủ gỡ hoà 1-1 cho tuyển Pháp lý giải nguyên nhân khiến ra về chỉ với 1 điểm.

“Khán giả quá đông, quá cuồng nhiệt khiến chúng tôi không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng và phải trả giá”, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona giải thích và đề cập về bàn mở tỷ số của Attila Fiola ở phút bù giờ hiệp một trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán chủ nhà.

Griezmann cũng cho rằng tuyển Pháp nên khép lại trận hoà với Hungary để nghỉ ngơi và chuẩn bị hướng tới cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha ở lượt cuối.

“Tuyển Pháp sẽ chơi tốt trước Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối bảng F. Bồ Đào Nha dù đang là đương kim vô địch giải đấu nhưng tôi tin tuyển Pháp sẽ trở lại chính mình và giành chiến thắng”, tiền đạo sinh năm 1991 quả quyết.

Cầu thủ Pháp thất vọng khi rời "chảo lửa" Puskas Arena chỉ với 1 điểm.
Cầu thủ Pháp thất vọng khi rời "chảo lửa" Puskas Arena chỉ với 1 điểm.

Rời “chảo lửa” Puskas Arena chỉ với trận hoà nhưng Pháp vẫn đang dẫn đầu bảng “tử thần” với 4 điểm, hơn 1 điểm so với Đức và Bồ Đào Nha.

Điều này khiến cục diện bảng F hết sức kịch tính, khó lường … buộc Griezmann và các đồng đội phải quyết đấu với Bồ Đào Nha ở lượt cuối, nếu không sẽ đối diện với nhiều sự rủi ro.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ