Đêm huyền diệu của Messi: Những kỷ lục và siêu bàn thắng

GD&TĐ -Leo Messi đã cân bằng kỷ lục của Xavi với 767 lần ra sân trong màu áo Barca và đánh dấu sự kiện này bằng 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo vào lưới Huesca.

Messi san bằng kỷ lục ra sân 767 trận của Xavi trong màu áo Barca.
Messi san bằng kỷ lục ra sân 767 trận của Xavi trong màu áo Barca.

Tuyển thủ Argentina có pha bóng xuất thần để mở tỷ số trong hiệp 1, trước khi ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ sân Nou Camp ở phút 90.

Hai pha lập công trong trận đấu diễn ra rạng sáng 16/3 (giờ Hà Nội) giúp Messi tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga mùa này với 21 bàn thắng.

Đặc biệt, 10 trận gần nhất, chân sút 33 tuổi đã có tới 14 lần phá lưới đối phương.

Chưa hết, Messi cũng trở thành cầu thủ ghi được 20 bàn trở lên trong 13 mùa giải liên tiếp thi đấu đỉnh cao.

Bám đuổi Messi trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới La Liga hiện có Luis Suarez với 18 bàn, tiếp đến Gerard Moreno và Karim Benzema đều đã 15 lần sút tung lưới đối phương.

Chiến thắng 4-1 trước Huesca ở vòng 27 La Liga còn giúp Messi và các đồng đội thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm so với đội đỉnh bảng Atletico Madrid.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.