Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đang “ép” HLV Nhật Bản từ chức như Kiatisak?

GD&TĐ - Đông đảo người hâm mộ tỏ ý nghi ngờ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang “chiêu trò” nhằm buộc HLV Akira Nishino phải từ chức.

Dư luận Thái Lan nghi ngờ Chủ tịch FAT "chiêu trò" buộc HLV Nishino từ chức.
Dư luận Thái Lan nghi ngờ Chủ tịch FAT "chiêu trò" buộc HLV Nishino từ chức.

Phát biểu với truyền thông Thái Lan hôm 26/6, ông Somyot khẳng định không thể nào liên lạc được với nhà cầm quân Nishino nên FAT buộc phải bổ nhiệm HLV Anurak Srikerd ngồi ghế tạm quyền.

Ngay sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhà cầm quân xứ Phù Tang đã từ UAE bay thẳng về nước chịu tang mẹ.

“Hiện chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được với HLV Akira Nishino đang ở quê nhà Nhật Bản”, người đứng đầu bóng đá Thái Lan phát biểu trên nhật báo thể thao SMM Sport và giải thích: “Việc gấp rút bổ nhiệm tạm quyền để theo dõi phong độ các cầu thủ Thái Lan tham dự AFC Champions League 2021”.

Bình luận trên các trang báo điện tử hoặc trên fanpage của truyền thông Thái Lan, phần đông người hâm mộ xứ Chùa Vàng cho rằng, Chủ tịch FAT đang “chiêu trò” nhằm gây sức ép với ông Nishino như cách từng buộc “công thần” Kiatisak phải từ chức năm 2017.

“Thời gian gần đây, người hâm mộ bóng đá Thái Lan tỏ ra nghi ngờ về thông tin được ông Somyot cung cấp xoay quanh việc FAT không thể liên lạc với HLV Nishino”, Tờ Siam Sport dẫn ý kiến phản hồi của người hâm mộ Thái Lan: “Người mộ đặt câu hỏi, trong thời đại công nghệ số có thật không có cách nào để liên lạc được với HLV Nishino? Còn nếu là thật cũng nên xem lại uy tín của FAT”.

Nhiều cổ động viên còn liên hệ đến giai đoạn cuối triều đại của HLV Kiatisuk (cuối năm 2016 đầu năm 2017). Lúc này, ông Somyot cũng đang giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

“Người đứng đầu FAT cũng từng trả lời phỏng vấn thay HLV trưởng cho đến lúc Zico phải từ chức”, vẫn tờ Siam Sport dẫn ý kiến phản hồi của người hâm mộ Thái Lan: “Bổn cũ soạn lại, trong lúc ông Nishino đang về Nhật Bản thì tại Thái Lan họ lại bổ nhiệm tạm quyền. Quyết định này liệu có giống như cách tạo áp lực để HLV Nishino từ chức, còn FAT đang tìm một vật tế thần?”.

Quan hệ giữa FAT với nhà cầm quân Nhật Bản dường như đã nguội lạnh sau khi tuyển Thái Lan thảm bại trên đất UAE. Kết thúc bảng G vòng loại World Cup 2022, đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ xếp thứ 4, sau chủ nhà UAE, tuyển Việt Nam và cả Malaysia.

Hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn đến 1/2022 vì thế nếu FAT đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải bồi thường số tiền không hề nhỏ bởi lương của ông Nishino lên tới 2,75 triệu baht/tháng, tức khoảng 2 tỉ đồng mỗi tháng.

Mối quan hệ giữa FAT với HLV Nhật Bản dường như đã nguội lạnh.

Mối quan hệ giữa FAT với HLV Nhật Bản dường như đã nguội lạnh.

Chủ tịch FAT hiện đang chịu nhiều áp lực bởi thành tích bết bát của tuyển Thái Lan, đặc biệt sau thất bại ê chề tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên đất UAE.

Công bằng mà nói, dưới thời Chủ tịch Somyot Poompunmuang, bóng đá Thái Lan có thành tích không thật tốt.

Thái Lan từ chỗ “vô đối” ở Đông Nam Á, có suất dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 dưới sự dẫn dắt của Kiatisak, họ lần lượt mất cả ngôi vô địch AFF Cup lẫn SEA Games.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ