Chiến lược gia lừng danh Marcello Lippi giải nghệ

GD&TĐ - Nhà cầm quân lừng danh Marcello Lippi, người từng đưa tuyển Ý đăng quang World Cup 2006 đã chính thức tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 72.

HLV Marcello Lippi chính thức giải nghệ ở tuổi 72.
HLV Marcello Lippi chính thức giải nghệ ở tuổi 72.

Chiến lược gia người Ý tuyên bố “gác kiếm” trong bối cảnh không gắn bó với bất kỳ đội bóng nào kể từ khi thôi chức HLV tuyển Trung Quốc hồi tháng 11/2019.

“Tôi chắc chắn đã mãn nguyện với sự nghiệp huấn luyện của mình. Có thể tôi còn hữu ích nhưng đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay bóng đá”, nhà cầm quân có biệt danh “sói già” phát biểu.

Sau những năm tháng thi đấu trong màu áo các đội bóng Atalanta và Napoli (Ý) ông Lippi chuyển sang công tác huấn luyện và dẫn dắt Juventus vào năm 1994.

Với 2 nhiệm kỳ sắm vai thuyền trưởng Juventus cùng 1 năm dẫn dắt Inter Milan, tổng cộng Marcelo Lippi giành được: 5 danh hiệu Serie A, 1 chức vô địch Coppa Italia, 4 Siêu cúp Ý, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp Liên lục địa.

Danh tiếng của ông Lippi càng nổi như cồn sau khi giúp tuyển Ý vô địch World Cup 2006.
Danh tiếng của ông Lippi càng nổi như cồn sau khi giúp tuyển Ý vô địch World Cup 2006. 

Chia tay “Bà đầm già” năm 2004, danh tiếng của ông Lippi càng nổi như cồn sau khi cùng tuyển Ý đăng quang World Cup 2006.

Tới năm 2012, nhà cầm quân sinh năm 1948 nhận lời dẫn dắt CLB Quảng Châu Evergrande (Trung Quốc) và cùng đội bóng này gặt hái được 3 chức vô địch Super League, 1 Cúp FA, 1 Siêu cúp Trung Quốc và vô địch AFC Champions League.

Với bản lý lịch hoành tráng cùng nhiều thành tích, HLV người Ý được bổ nhiệm cương vị thuyền trưởng tuyển Trung Quốc, đã đưa đội bóng này vào tứ kết Asian Cup 2019.

Trước đó , HLV người Ý giúp Juventus dành nhiều danh hiệu lớn nhỏ.
Trước đó , HLV người Ý giúp Juventus dành nhiều danh hiệu lớn nhỏ. 

Sau giải đấu được đánh giá “không như kỳ vọng”, ông Marcello Lippi chia tay đội bóng đông dân nhất thế giới nhưng chỉ 4 tháng sau tiếp tục nhận lời làm việc trở lại, với mục tiêu đưa Trung Quốc vượt qua vòng loại World Cup 2022 và giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, do không thể giúp tuyển Trung Quốc đạt được thành tích đề ra nên Marcello Lippi đã đệ đơn xin từ chức vào hồi tháng 11 năm ngoái, ngay sau trận thua 1-2 trước Syria ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo goal.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ