Báo Thái Lan "vẽ" kịch bản phục thù tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Truyền thông Thái Lan đặt ra giả thiết "Voi chiến" có thể tái đấu tuyển Việt Nam nếu nằm cùng bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Báo Thái Lan "vẽ" kịch bản phục thù tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Tối 5.6, sau hơn 90 phút căng thẳng trên sân Chang Arena, trận đấu giữa đội tuyển (ĐT) Thái LanViệt Nam đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội khách. Pha ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng của "lão tướng" Anh Đức đã dập tắt hi vọng nâng cúp Nhà Vua của đội bóng xứ chùa Vàng.

Chiến thắng người Thái ngay trên sân nhà, thầy trò HLV Park Hang-seo một lần nữa khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á. Cùng với đó, ĐT Việt Nam sẽ giành suất chơi trận chung kết King"s Cup 2019 gặp đại diện CONCACAF - ĐT Curacao.

Ngược lại, chủ nhà Thái Lan buộc phải chơi trận tranh hạng Ba với đối thủ cũ ở Asian Cup 2019 - ĐT Ấn Độ.

Sau khi phân tích về thất bại của đội nhà, tờ thể thao hàng đầu Thái Lan - Siam Sports đã đưa ra giả thiết tái đấu đoàn quân của ông Park ở vòng loại World Cup 2022. Bài viết trên tờ thể thao Thái Lan có tiêu đề: "ĐTQG Thái Lan ở nhóm hạt giống số 3 Châu Á, có cơ hội phục thù tuyển Việt Nam".

Quang Hải sẽ gặp lại ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022?
Quang Hải sẽ gặp lại ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022? 

Theo tác giả, sau khi đánh bại Thái Lan với tỉ số 1-0 tại King"s Cup 2019, tuyển Việt Nam đang chắc suất giành ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, ĐT Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 3 và có nhiều khả năng sẽ đụng độ tại giải đấu sắp tới.

Tờ Siam Sports có đoạn: "Giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam (hạng 98 thế giới) có cơ hội lớn nằm ở nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Bởi lẽ, gần như chắc chắn đội bóng "Sao vàng" sẽ đứng vị trí thứ 16 Châu Á khi bảng xếp hạng thế giới được công bố sau lượt trận FIFA day tháng 6".

"Trong khi đó, ĐTQG Thái Lan hiện tại đang đứng vị trí 114 trên BXH FIFA, xếp thứ 20 ở Châu Á. "Voi chiến" có cơ hội lớn được xếp vào nhóm hạt giống số 3, khiến hai đại diện Đông Nam Á có 1/8 cơ hội gặp nhau khi bốc thăm chia bảng ở vòng loại World Cup sắp tới", tác giả phân tích.

Theo luật, vòng 2 của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ có 40 đội, chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về từ ngày 5.9.2019 đến ngày 9.6.2020.

Tuấn Anh có màn trình diễn tốt sau 3 năm vắng bóng ở ĐTQG Việt Nam
Tuấn Anh có màn trình diễn tốt sau 3 năm vắng bóng ở ĐTQG Việt Nam 

8 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ góp mặt ở vòng 3 thuộc vòng loại World Cup 2022 và đủ điều kiện dự vòng chung kết Asian Cup 2023 (có thể do Hàn Quốc hoặc Trung Quốc đăng cai).

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm vòng 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á và Asian Cúp 2023 vào ngày 16-17.7 tại Doha (Qatar). Với việc nằm khác nhóm hạt giống, không loại trừ khả năng tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan ở giải đấu vào tháng 9.

Trước mắt, vào 19h45 ngày 8.6, đoàn quân dưới quyền HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc so tài với đại diện CONCACAF - Curacao ở trận chung kết. Về phần mình, ĐT Thái Lan dù hạ quyết tâm rất cao nhưng lại phải ngậm ngùi đá trận tranh hạng Ba với Ấn Độ vào 15h30 cùng ngày.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ