Báo Thái Lan ngạc nhiên khi Công Phượng không có tên trong đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ -Tờ Siam Sport bất ngờ khi Nguyễn Công Phượng không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo Thái Lan bất ngờ khi Công Phượng vắng mặt ở đợt tập trung tới đây của tuyển Việt Nam.
Báo Thái Lan bất ngờ khi Công Phượng vắng mặt ở đợt tập trung tới đây của tuyển Việt Nam.

“Thật bất ngờ khi lần đầu tiên dưới thời nhà cầm quân Park Hang-seo, tiền đạo Công Phượng không được triệu tập lên tuyển Việt Nam”, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bình luận và khẳng định, cầu thủ sinh năm 1995 vắng mặt không phải vì lý do chuyên môn.

Dù thiếu vắng Công Phượng nhưng tờ báo xứ Chùa Vàng cho rằng, danh sách 31 tuyển thủ Việt Nam vẫn có 6 cái tên rất đáng chú ý thuộc biên chế đội bóng do “Zico Thái” dẫn dắt.

“6 cầu thủ gồm Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Trần Minh Vương - vẫn là những gương mặt đáng chú ý nhất”, tờ Siam Sport nhấn mạnh: “Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Kiatisak đội bóng HAGL vẫn miệt mài tập luyện nhằm cung cấp những tuyển thủ tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 5/8.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 5/8.

Siam Sport còn thông tin, nhằm chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 5/8. Rất có thể nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ bổ sung lực lượng vào thời gian tới, trong đó có thủ môn Đặng Văn Lâm, người đang chơi bóng tại Nhật Bản.

“Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á”, vẫn thông tin từ tờ Siam Sport. “Trận ra quân đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách Saudi Arabia vào ngày 2/9”.

Danh sách đội tuyển Việt Nam không có tên Công Phượng.
Danh sách đội tuyển Việt Nam không có tên Công Phượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.