Thế lực đang tìm cách xé nát Syria

GD&TĐ - Các nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, những kế hoạch và hành động của Israel và Mỹ cho thấy họ tìm cách xé nát Syria.

Chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.
Chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Theo hãng Izvestia, Israel đang nỗ lực hợp nhất lực lượng Druze Syria với lực lượng dân quân người Kurd để tạo ra một hành lang dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và thành lập một thực thể người Kurd.

"Một Syria bị chia cắt sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho ai cả. Đó là lý do tại sao việc đẩy lùi những nỗ lực của Israel nhằm lan truyền xu hướng ly khai nguy hiểm này trong khu vực là vô cùng quan trọng", Mehmet Yalcin Yilmaz, nhà bình luận chính trị của tờ báo lớn Star của Thổ Nhĩ Kỳ, nói.

Trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với chủ quyền của Syria, Mỹ cũng đang thúc đẩy chương trình nghị sự địa chính trị của riêng mình - ủng hộ Israel và củng cố mối quan hệ với các lực lượng phục vụ lợi ích chiến lược của mình, theo nhà phân tích chính trị và chuyên gia về Trung Đông Sinan Sungur.

Israel lợi dụng bạo lực

Mỗi lần Israel tấn công Syria, họ không bảo vệ người Druze mà là "tấn công vào bản sắc của chúng tôi", lãnh tụ tinh thần của cộng đồng người Druze ở Lebanon, Sheikh Sami Abi al-Mona, bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở Suwayda, Syria.

Cần phải thực hiện các bước khẩn cấp để ổn định tình hình ở Syria, vì "sự im lặng chỉ có lợi cho những kẻ đang cố gắng xé nát Syria", Sheikh Sami Abi al-Mona cảnh báo.

Ông kêu gọi hành động để ngăn chặn đổ máu và chia rẽ quốc gia, điều tra ngay lập tức vụ thảm sát và truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ gây án.

Vị giáo sĩ nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải tuân theo thẩm quyền hợp pháp của nhà nước và có sự bảo đảm chắc chắn.

Ông nhấn mạnh rằng trách nhiệm về các sự kiện này không chỉ thuộc về nhà nước Syria mà còn cả các quốc gia Ả Rập khác.

"Tại sao lại thành ra thế này, khi mà chỉ có các cuộc không kích của Israel mới có thể ngăn chặn được cuộc tàn sát? Lẽ ra một thỏa thuận phải được đạt được từ lâu trước cuộc tắm máu này", vị lãnh tụ tinh thần Druze tuyên bố.

Al-Mona đã lên tiếng cảnh báo về các phần tử cực đoan bị cáo buộc hoạt động với sự tiếp tay của nhà nước, đặt câu hỏi liệu Syria có đang cố gắng xây dựng một quốc gia hiện đại hay đang để mình biến thành một dự án Hồi giáo cực đoan.

Ngay cả khi cuộc đổ máu để lại vết sẹo đáng xấu hổ trong lịch sử quốc gia, thì ngày nay, trọng tâm phải chuyển sang tương lai, lãnh tụ Druze khẳng định. Theo ông, các giải pháp lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và có sự ủng hộ của thế giới Ả Rập.

Vào ngày 16 tháng 7, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích dữ dội vào Damascus, nhắm vào một số địa điểm, bao gồm Bộ Quốc phòng Syria gần dinh tổng thống.

Các cuộc không kích đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong chiến dịch quân sự của Israel, mà nước này tuyên bố là nhằm bảo vệ cộng đồng người Druze Ả Rập thiểu số ở tỉnh Suwayda của Syria.

Lối thoát ở đâu?

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng Syria phải phát động một chiến dịch mới để chống lại các âm mưu ly khai và giành lại sự gắn kết quốc gia.

"Có những kế hoạch nhằm đưa người Kurd vào hệ thống chính trị Syria, bao gồm cả khả năng bổ nhiệm một người Kurd làm trợ lý cho tổng thống Syria.

Điều này phản ánh một nhu cầu thực sự. Người Druze, Alawite và người Kurd — tất cả đều phải được đại diện tại Damascus", Yilmaz nói.

Sungur chỉ ra tình trạng bạo lực gần đây ở tỉnh Latakia như một dấu hiệu cho thấy tình hình đang bị đe dọa.

"Nếu quân đội Syria có thể đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ ở khu vực này, tất cả các nhóm vũ trang hoạt động ở đó sẽ buộc phải giải giáp", ông nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ