Video: Ông Putin tham quan Sukhoi Checkmate, loại tiêm kích Nga trông đợi “thay đổi cuộc chơi”

GD&TĐ - Tổng thống Nga Putin đã thị sát máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi Checkmate tại Triển lãm Hàng không MAKS thường niên tại Nga. Đây được xem là đối thủ của chiến cơ F-35 Lighting nổi tiếng của Mỹ.

Ông Putin thị sát tiêm kích mới của Nga.
Ông Putin thị sát tiêm kích mới của Nga.

Hôm qua (20/7), bên ngoài thủ đô Moscow, Tổng thống Putin được tham quan máy bay Checkmate mà Nga hy vọng có thể “thay đổi cuộc chơi” cho hàng không quân sự Nga.

MAKS 2021 là một triển lãm hàng không quốc tế lớn, diễn ra tại sân bay Zhukovsky từ 20 đến 25 tháng 7.

Checkmate do nhà sản xuất Sukhoi chế tạo. Đây là công ty chủ yếu thuộc sở hữu của chính phủ Nga thông qua tập đoàn Rostec.

Theo RIA Novosti, Checkmate là máy bay chiến đấu đa năng 1 động cơ thế hệ thứ 5. Nó có thể bay với tốc độ tối đa Mach 1,8-2 và đạt độ cao 16,5km.

Sự ra mắt này diễn ra một ngày sau khi Sukhoi phát hành một đoạn video giới thiệu, trong đó mô tả các nhân vật ở Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Ấn Độ, Argentina.. nhận được thông điệp “nó sắp đến”, thể hiện máy bay này có thể chủ yếu được xuất khẩu. Theo các báo cáo, đợt giao hàng đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu sau 5,5 năm nữa.

Tuần trước, Giám đốc điều hành Oleg Panteleyev của hãng thông tấn hàng không Aviaport cho biết chiến đấu cơ mới trên của Nga sẽ sánh ngang với F-35 thế hệ thứ 5 của Mỹ về xuất khẩu. Đặc biệt khi Moscow đã mời các phái đoàn từ 65 quốc gia đến triển lãm hàng không này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.