Video: Binh sĩ Taliban thích thú biến cánh máy bay Mỹ thành xích đu

GD&TĐ - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã chia sẻ một đoạn video cho thấy các chiến binh Taliban vui vẻ với máy bay quân sự Mỹ sau khi biến chúng thành… xích đu.

Taliban vui đùa với máy bay Mỹ.
Taliban vui đùa với máy bay Mỹ.

Trong video của phát ngôn viên Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội, một số chiến binh Taliban đang thích thú khi biến cánh máy bay quân sự thành một xích đu tự chế. Không rõ video này được quay chính xác vào khi nào và ở đâu.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), ít nhất 170 thiết bị quân sự đã bị bỏ lại Kabul sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Người đứng đầu CENTCOM, Tướng Kenneth McKenzie nói rằng Mỹ đã phá hủy 70 chiếc MRAP, 23 chiếc Humvee (phương tiện quân sự) và 73 máy bay khi rời khỏi Afghanistan.

“Những máy bay đó sẽ không bao giờ bay nữa” – Ông McKenzie nói: “Chúng sẽ không bao giờ được vận hành bởi bất cứ ai”.

Trong khi đó phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, quân đội Mỹ vẫn chưa ước tính được chính xác kho vũ khí mà Taliban đang sở hữu.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ