Taliban nổ súng để giải tán đám đông biểu bình chống Pakistan ở Kabul

GD&TĐ - Taliban đã nổ súng để giải tán một cuộc biểu tình chống Pakistan ở thủ đô Kabul của Afghanistan, hãng tin France Presse cho biết hôm nay (7/9).

Những người biểu tình chống Pakistan ở Kabul.
Những người biểu tình chống Pakistan ở Kabul.

Theo nguồn tin trên, khoảng 70 người tập trung trước đại sứ quán Pakistan ở thủ đô Afghanistan, mang “áp phích và hô vang các khẩu hiệu chống Pakistan”. Các chiến binh Taliban được cho là đã “bắn chỉ thiên nhiều lần để giải tán hàng chục người Afghanistan phản đối sự can thiệp của Pakistan vào các vấn đề của Afghanistan.”

Taliban được cho là sắp tuyên bố chính phủ mới và đã mở rộng lời mời tới 6 quốc gia tới tham dự sự kiện này. Các quốc gia được mời là Pakistan, Nga, Iran, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Có những dấu hiệu cho thấy Taliban có thể không phải đối mặt với tình trạng bị cô lập hoàn toàn. Trong khi kiểm soát Afghanistan vào những năm 90, phong trào này được Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Ả rập Saudi và Pakistan công nhận. Tuy nhiên, Pakistan là quốc gia duy nhất tiếp tục công nhận Taliban trong 20 năm qua.

Pakistan ngày nay không chỉ công nhận Taliban mà còn đóng một vai trò cởi mở trong việc hình thành chính phủ. Có nguồn tin cho rằng chính quân đội Pakistan đã giúp đỡ Taliban ở Panjshir.

Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Sheikh Rashid của Pakistan nói rằng họ là những người bảo vệ các thủ lĩnh Taliban.

Theo One India/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.