Tổng thống Lukashenko: Belarus triển khai một nửa quân đội tới biên giới

GD&TĐ - Belarus đã triển khai một nửa quân đội đến biên giới phía tây, giáp với Litva và Ba Lan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố hôm qua (3/9).

TT Belarus Alexander Lukashenko
TT Belarus Alexander Lukashenko

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ở Minsk, ông Lukashenko gọi việc chuyển chiến đấu cơ F-16 của Mỹ tới biên giới Belarus là một “bước đi không thân thiện”.

Ông cho biết 16-18 máy bay Mỹ đã được bố trí để có thể tới biên giới nước ông trong vòng 15-20 phút. “Chúng tôi đều thấy điều này, vì vậy chúng tôi phải phản ứng lại. Chúng tôi đã triển khai gần một nửa quân đội Belarus, thực sự nắm quyền kiểm soát các khu vực biên giới phía tây với Litva và Ba Lan.

Ông cho rằng với động thái trên, Belarus đã cho lực lượng của mình bao vây thành phố Grodno phía tây để “chống lại các mối đe dọa trên”.

Về phần mình, Thủ tướng Nga Mishustin khẳng định với ông Lukashenko rằng Nga hoàn toàn ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Belarus. “Đối với chúng tôi, Belarus là đất nước thân thiết của mình, đó không chỉ là mối quan hệ lịch sử, ngôn ngữ, tinh thần mà còn vì hàng trăm ngàn, hàng triệu công dân của chúng tôi - những người thực sự là một dân tộc” – ông nói.

Trong một tuyên bố khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích “sự can thiệp chưa được tiết lộ” của Ba Lan vào công việc nội bộ của Belarus. Bà kêu gọi Ba Lan “quay về các chuẩn mực chung được luật pháp quốc tế công nhận”, trong đó dừng hỗ trợ các cuộc biểu tình chống chính phủ...

Các cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi ông Lukashenko được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9/8. Tuy nhiên, các ứng cử viên phe đối lập buộc tội chính quyền gian lận.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo NATO và châu Âu thúc giục ông Lukashenko tiến hành đối thoại với phe đối lập và tôn trọng các quyền con người cơ bản của công dân.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ