Thủ tướng Israel thúc giục các nước chuyển đại sứ quán về Jerusalem

GD&TĐ - Trong một bài phát biểu trước Diễn đàn toàn cầu của Ủy ban Do thái Mỹ  (AJC) mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa khuyến khích các quốc gia và tổ chức chuyển đại sứ quán hay văn phòng của mình tới Jerusalem.  

Ông Benjamin Netanyahu tại Diễn đàn toàn cầu của Ủy ban Do thái Mỹ  (AJC)
Ông Benjamin Netanyahu tại Diễn đàn toàn cầu của Ủy ban Do thái Mỹ (AJC)

“Các bạn có thể quay về các quốc gia của mình và đảm bảo với những người chưa chuyển đại sứ quán về việc này, hãy làm điều đó. Với những nước chưa thiết lập đại sứ quán, chúng tôi đang chờ đợi một cách kiên nhẫn nhưng chúng tôi biết điều đó cũng sẽ xảy ra” – ông Netanyahu nói.

Ngày 6/12/2017, Mỹ tuyên bố sẽ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem, chính thức công nhận đây là thủ đô của Israel. Guatemala và Paraguay cũng theo gương Mỹ  làm việc này.

Địa vị của Jerusalem đang gây tranh cãi giữa Israel và Palestine, cả 2 bên đều cho rằng Jerusalem là thủ đô của mình.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.