Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự ở phía bắc Syria

GD&TĐ - Bình luận về tình hình ở phía bắc Syria, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng họ có thể nối lại Chiến dịch Hòa bình đã được ngừng lại cách đây không lâu sau các cuộc đàm phán.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo người đứng đầu Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ankara sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự ở Syria bất cứ lúc nào.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện điều này nếu phía Mỹ và Nga không hoàn thành nghĩa vụ và không rút các lực lượng vũ trang người Kurd khỏi khu vực 30 km dọc biên giới phía bắc Syria.

“Cần lưu ý rằng hiện tại, Washington và Moscow đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình trong vấn đề này. Nếu không có kết quả, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết trong tình huống này” – trích lời ông Cavusoglu.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy ngoài Washington, Moscow cũng cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ về việc rút các nhóm vũ trang người Kurd khỏi khu vực 30 km đã đề cập ở phía bắc Syria.

Trước đó, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, một bản ghi nhớ đã được ký về sự xuất hiện của cảnh sát quân đội Nga và lính biên phòng Syria ở phía bắc nước này.

Điều này được cho là đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút các đội quân người Kurd khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Sau một thời gian, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị vũ trang người Kurd đã rời đi trước thời hạn.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.