Thổ Nhĩ Kỳ không đảo ngược quyết định mua “rồng lửa” S-400 của Nga, dù chịu sức ép

GD&TĐ - Trên chuyến bay trở về từ Mỹ hôm qua (23/9), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước ông không có ý định đảo ngược quyết định mua và dùng hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

“Tôi không thể nói rằng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ đang trải qua một giai đoạn ổn định. Tại sao vậy? Chúng tôi đã mua F35 (máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ) nhưng không nhận được. Trước tiên, Mỹ nên xử lý vấn đề này thay vì lấy lý do (về vấn đề tương thích) liên quan đến S-400. Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi việc cần thiết theo luật pháp quốc tế. Đối với chúng tôi, công việc với S-400 đã hoàn thành và chúng tôi sẽ không lùi lại. Mỹ nên hiểu điều này” – tờ Sabah dẫn lời ông Erdogan.

Moscow và Ankara đã ký một thỏa thuận vào năm 2017 về việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thành viên NATO đầu tiên mua hệ thống tên lửa phòng không này từ Nga.

Quyết định mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến Mỹ và NATO không hài lòng. Đến nay, Mỹ vẫn cố gắng để Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống phòng không này của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ không chịu trước sức ép của Mỹ và Washington đã loại Ankara ra khỏi chương trình phát triển máy bay chiến đấu ném bom thế hệ thứ 5 của Mỹ là F-35.

Tháng 10 năm ngoái, ông Erdogan tuyên bố Ankara sẽ không từ bỏ S-400 bất chấp sức ép từ Washington.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa và tầm trung mới nhất được đưa vào trang bị năm 2007. Nó được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, đồng thời có thể dùng để chống lại các công trình lắp đặt trên mặt đất. S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400km và ở độ cao lên tới 30km trong điều kiện gây nhiễu và hỏa lực mạnh của đối phương.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.