Syria tố Israel không kích tên lửa gần thủ đô Damascus

GD&TĐ - Truyền thông Syria cho biết 1 binh sĩ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel ở bên ngoài thủ đô Damascus vào sáng nay (30/12).

Một tên lửa đất đối không Syria phát nổ trên bầu trời.
Một tên lửa đất đối không Syria phát nổ trên bầu trời.

“Hôm nay, lúc 1:30, Israel đã tiến hành một cuộc không kích bằng các vụ nổ tên lửa từ phía bắc Galilee, nhắm vào 1 đơn vị thuộc lực lượng phòng không của chúng tôi ở khu vực Nabi Habeel” - một nguồn tin quân sự nói với hãng thông tấn nhà nước SANA. Nabi Habeel nằm gần biên giới Lebanon về phía tây của Damascus.

Nguồn tin cho biết: “Lực lượng phòng không của chúng tôi đã phản công một số tên lửa vốn khiến 1 người thiệt mạng và 3 binh sĩ bị thươn".

Các nhà phân tích quốc phòng thường bác bỏ những tuyên bố của Syria về sức mạnh phòng không của họ và cho đây là những lời khoe khoang trống rỗng.

Không có bình luận nào từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vốn thường duy trì chính sách mập mờ liên quan đến các hoạt động chống Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Syria, từ chối công khai thừa nhận các hành động của mình.

IDF đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích ở Syria kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu năm 2011, chống lại các động thái cuả Iran nhằm thiết lập sự hiện diện quân sự thường trực ở nước này và nỗ lực vận chuyển vũ khí tiên tiến, thay đổi cuộc chơi cho các nhóm khủng bố trong khu vực, chủ yếu là Hezbollah.

Các cuộc không kích cuối cùng được báo cáo ở Syria do Israel gây ra đã diễn ra mới đây gần thị trấn Masyaf ở miền Trung Hama. Các cuộc không kích đã phá hủy 4 cơ sở sản xuất vũ khí – theo hình ảnh vệ tinh của một công ty tình báo tư nhân Israel.

Masyaf là một khu vực quân sự quan trọng đối với chính quyền TT Bashar Assad, bao gồm một học viện quân sự và một trung tâm nghiên cứu khoa học. Khu vực xung quanh Masyaf được cho là có sự hiện diện chính của Iran bị Israel nhắm đến nhiều lần trong quá khứ.

Theo Times of Israel

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.