Số người chết vì nCov toàn cầu vượt 3 triệu, Campuchia gấp rút lập bệnh viện dã chiến

GD&TĐ - Ngày qua, trang Worldometer cho biết thế giới đã có 141.986.137 ca mắc Covid-19, trong đó gần 700 ngàn ca mắc mới. Số ca tử vong vì đại dịch là hơn 3 triệu người, gồm gần 9 ngàn ca mới.

Campuchia lắp giường bệnh ở nơi thường tổ chức tiệc cưới để điều trị bệnh nhân Covid-19.
Campuchia lắp giường bệnh ở nơi thường tổ chức tiệc cưới để điều trị bệnh nhân Covid-19.

Campuchia bắt đầu gấp rút lắp đặt hàng ngàn giường bệnh ở 2 trung tâm tiệc cưới vào hôm qua (18/4) để đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19. Hôm qua, nước này báo cáo 618 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên 6.389 ca.

Chính phủ Campuchia đã ra lệnh cho người dân phải ở nhà ngoại trừ phải ra ngoài vì mục đích cần thiết, đồng thời yêu cầu đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với người vi phạm. Mỗi hộ gia đình chỉ được phép đi chợ, đi mua thuốc và nhu yếu phẩm cơ bản 3 lần mỗi tuần với số lượng không quá 2 người một lúc. Tất cả mọi người phải trình thẻ căn cước hoặc hình thức chứng minh thư khác.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua báo cáo số ca tử vong Covid-19 trong ngày tăng kỷ lục với 318 ca, đưa tổng số ca tử vong lên 35.926 ca. Bộ Y tế cũng xác nhận 55.802 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên gần 4,3 triệu ca.

Số ca mắc và tử vong vì Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên kể từ khi nước này nới lỏng các hạn chế chống dịch vào đầu tháng 3 khi số ca mắc mới trong ngày ở mức dưới 10.000. Trong khi đó chính phủ cho rằng nguyên nhân là do các biến chủng dễ lây lan hơn.

Nhật Bản tiếp tục phải vật lộn với làn sóng thứ 4 của đại dịch khi báo cáo hơn 4.000 ca mắc mới trong 5 ngày liên tiếp. Đài NHK của Nhật hôm qua cho biết nước này có 4.093 ca mới, trong đó số ca ở Osaka cao chưa từng có với hơn 1.200 ca. Trước tình hình này, nhiều người cho rằng Nhật có thể phải xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia một lần nữa.

Brazil – một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch – đang chứng kiến số ca mắc ở phụ nữ mang thai tăng lên. Theo truyền thông địa phương, trung bình 22 phụ nữ mang thai đã chết mỗi tuần vì Covid-19. Nhà chức trách cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do biến chủng virus vốn lây lan mạnh hơn. Chính phủ cảnh báo phụ nữ nên hoãn kế hoạch mang thai để giữ an toàn.

Theo Worldometer/Strait Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ