Phát tán thông tin sai sự thật về Covid-19, một thứ trưởng Campuchia bị cách chức

GD&TĐ - Hôm nay (8/5), Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ban hành sắc lệnh của Hoàng gia về việc cách chức Thứ trưởng Bộ Lao động và Dạy nghề Veng Heang vì tội phát tán thông tin sai sự thật về Covid-19.

Nhà chức trách Campuchia kiểm tra việc tuân thủ lệnh phong tỏa ở Siem Reap.
Nhà chức trách Campuchia kiểm tra việc tuân thủ lệnh phong tỏa ở Siem Reap.

Sắc lệnh của Quốc vương Campuchia được đưa ra sau đệ trình của Thủ tướng Hun Sen. Ông Veng Heang được cho là đã tung tin sai sự thật về các ca mắc Covid-19 tại Bộ của ông.

Cũng trong hôm nay, Campuchia ghi nhận thêm 538 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 17.717 ca. Trừ 1 ca từ nước ngoài về, tất cả các ca mắc mới còn lại đều lây truyền từ sự kiện ngày 20/2.

Hiện tại, Campuchia đang có 11.256 người mang virus – một con số liên tục tăng lên cùng với số ca phục hồi tính đến nay là 7.340 người.

Số ca tử vong liên quan tới Covid-19 ở Campuchia là 114 và trong 2 ngày nay, chưa có ca tử vong nào được xác nhận.

Theo Khmer Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ