Pháp phát triển lên lửa “không đối không”

GD&TĐ - Bộ quốc phòng Pháp được chính thức ủy quyền phát triển tên lửa dẫn đường mới MICA NG lớp “không đối không”. – tin từ phòng thông tin quân sự Pháp.

Pháp phát triển lên lửa “không đối không”

Tên lửa mới sẽ được trang bị cho các loại máy bay Mirage 2000 và Rafale với mục đích tăng khả năng đánh chặn ở tầm trung và tầm ngắn.

Tên lửa mới MICA NG được lên kế hoạch thay thế cho tên lửa cũ tầm trung MICA hiện đang được sử dụng trong lực lượng vũ trang. Toàn bộ tên lửa này sẽ được loại bỏ khỏi lực lượng vũ trang trước năm 2030.

Việc phát triển tên lửa mới này sẽ do công ty Safran và Thales thực hiện.

Cũng giống phiên bản tên lửa MICA cũ, tên lửa MICA NG cũng sẽ chế tạo trên 2 phương án bao gồm phương án dẫn đường bằng hồng ngoại và hệ thống vô tuyến chủ động tự dẫn đường. Ở đây các nhà phát triển sẽ tính đến các đặc tính thay đổi từ các mối đe dọa trên không trung cũng như các thành tựu về phát triển công nghệ của các nước trong lĩnh vực bảo vệ các máy bay quân sự.

Bộ quốc phòng Pháp tin rằng loại tên lửa mới này sẽ mang lại tiềm năng xuất khẩu đáng kể.

Đồng thời tên lửa MICA NG cũng sẽ có khả năng sử dụng trong vai trò là một tên lửa đánh chặn tại căn cứ mặt đất cũng như trên các hệ thống tàu chiến.

Dự kiến tên lửa MICA NG đầu tiên được đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Số tiền vàng cơ quan chức năng thu giữ.

Vận hành sàn ảo, tẩu tán tài sản tinh vi

GD&TĐ - Cơ quan điều tra đánh giá, hoạt động rửa tiền của Phó Đức Nam và đồng phạm được tổ chức bài bản, nhiều lớp nhằm hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt.

Phòng thực hành điện tử Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: VGU

Nhân lực ngành vi mạch: Đào tạo phải gắn liền thực tiễn

GD&TĐ - Bên cạnh việc đầu tư phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, thiết kế vi mạch, các trường đại học cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để sinh viên tham gia các dự án thực tế, qua đó nâng cao năng lực nghề nghiệp.