Nhật Bản phản ứng gì về việc Hoa Kỳ triển khai tên lửa tại nước này?

GD&TĐ - Tờ Nikkei đưa tin, Nhật Bản chưa tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Hoa Kỳ về việc triển khai tên lửa của Mỹ trong khu vực để chống lại Trung Quốc.

Nhật Bản phản ứng gì về việc Hoa Kỳ triển khai tên lửa tại nước này?

Trả lời câu hỏi của tờ báo về khả năng triển khai tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản để kiềm chế Trung Quốc, Chính phủ Nhật Bản cho biết họ vẫn chưa đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề tên lửa, nhưng nhìn chung sẽ hoan nghênh việc triển khai tên lửa của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Trích dẫn từ Chính quyền Nhật Bản, Tờ báo viết: Triển khai các tên lửa mới của mỹ để ngăn chặn Trung Quốc có thể sẽ là một ưu thế với chúng ta.

Trước đó, ấn phẩm dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết, Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa trên các đảo ở khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Theo đó, Mỹ đề xuất triển khai các tổ hợp chống hạm trên mặt đất với tầm bắn lên tới 200 km, cũng như các tên lửa tầm trung. Các vị trí lắp đặt tên lửa dự kiến sẽ bố trí phân tán để giảm thiệt hại khi bị tấn công.

Quân đội Mỹ gọi mục tiêu chính của đợt triển khai này là “duy trì khả năng phòng thủ” trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Tổng cộng, chính phủ Mỹ có kế hoạch phân bổ hơn 23 tỷ USD cho việc triển khai tên lửa trong vòng 6 năm.

Năm 2020, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingsley cho biết, Hoa Kỳ dự định đàm phán về việc triển khai các tên lửa tầm trung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Washington tin rằng các đồng minh của Mỹ ở châu Á cần tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ của họ để phòng thủ trước mối đe dọa từ Trung Quốc.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.