Nga tuyên bố chuyển tên lửa S-400 cho Trung Quốc thay thế lô hàng hỏng

GD&TĐ - Nga đã gửi vài chục tên lửa S-400 Triumf sang Trung Quốc để thay thế những tên lửa bị hỏng năm 2017 do tàu chở gặp bão – một nguồn tin quân sự ngoại giao mới cho biết.  

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400

“Vào đầu tháng 4, vài chục tên lửa S-400 mới đã được chuyển bằng hàng hải từ Baltic sang Trung Quốc để thay thế những tên lửa bị hỏng trong một cơn bão ở kênh đào Anh” – nguồn tin trên cho biết.

Hãng xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboroexport từ chối đưa thêm bình luận về vấn đề này

Lô tên lửa S-400 đầu tiên đã được đưa tới Trung Quốc vào cuối 2017 trên 3 con tàu, tuy nhiên 1 tàu đã gặp bão ở Kênh đào Anh và phải trở về cảng. Người đứng đầu tập đoàn sản xuất vũ khí Rostec, ông Serge Chemezov, cho biết hồi tháng 2 vừa qua rằng tên lửa S-400 trên con tàu đó đã bị hư hại.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ