Nga làm gì nếu ít nhất 30 tàu chiến nước ngoài sẽ được triển khai sát Crimea?

GD&TĐ - Ít nhất 30 tàu chiến nước ngoài sẽ được triển khai cách bán đảo Crimea vài chục km trong khuôn khổ các cuộc tập trận quân sự nước ngoài Sea Breeze-2021 – Theo Avia.pro.

Hải quân Ukraine
Hải quân Ukraine

Ngoài các quốc gia thành viên NATO, tàu của các nước không phải là thành viên của NATO nhưng là đối tác của khối này cũng sẽ được triển khai ở bán đảo Crimea.

“Nhìn chung, kế hoạch có sự tham gia của hơn 30 tàu, 30 máy bay của hải quân, không quân và 1.400 quân nhân từ các quốc gia khác nhau. Ngoài ra, các cơ quan của quân đội khác, các chi nhánh của Lực lượng vũ trang Ukraine… cũng tham gia tập trận.

Cuộc tập trận Sea Breeze hiện tại quy tụ số lượng quốc gia tham gia kỷ lục, cụ thể là 27 quốc gia sẽ tham gia trực tiếp với sự tham gia của các đơn vị tàu, máy bay và các sĩ quan liên quan.

Moscow không dễ để một cuộc quân sự như vậy gần biên giới của mình và do đó Nga không chỉ có thể tiến hành tập trận mà còn đóng cửa lãnh hải và không phận gần Crimea.

Theo một nhà phân tích của hãng tin Avia.pro, Nga chắc chắn sẽ phản ứng với một hành động như vậy ở biên giới của mình. Nếu cần, Nga sẽ có hành động rất cứng rắn để đảm bảo an ninh biên giới.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.