Nga gọi lệnh trừng phạt của Mỹ với Nord Stream 2 là “cuộc tấn công của cao bồi"

GD&TĐ - Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2 là một cuộc tấn công của cao bồi không che đậy hoặc giành quyền kiểm soát một cách thù địch.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov.
Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov.

Bên cạnh đưa ra bình luận trên với kênh truyền hình Rossiya-1, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh công việc đối với dự án ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 vẫn đang tiến hành và sắp hoàn thành.

Ông cũng lưu ý Nga đã sống trong “một môi trường không thân thiện, thậm chí thù địch” và cả năm qua nước này phải đối mặt với cái gọi là “những lệnh trừng phạt mới”.

Dự án Nord Stream 2 dự kiến xây dựng 2 chuỗi đường ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm từ Nga đến Đức thông qua Biển Baltic. Đường ống dẫn khí này đã hoàn thành 93%. Việc xây dựng bị đình chỉ vào tháng 12/2019 khi công ty đặt đường ống của Thụy Sĩ Allseas dừng công việc do lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, vào ngày 11/12/2020, công việc đã hoạt động trở lại.

Ngày 23/12, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cao cấp trong chính quyền TT Donald Trump cho biết Mỹ có kế hoạch áp đặt gói trừng phạt mới đối với dự án Nord Stream 2.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng âm nhạc tại Trường THCS Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Xoay xở trước quy định mới về phòng học bộ môn

GD&TĐ - Cơ sở vật chất của nhiều trường học hiện chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu Thông tư số 14/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.