Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước INF

GD&TĐ - Theo điện Kremlin, vì những “vi phạm” của Mỹ, TT Nga Putin đã ký một sắc lệnh dừng sự tham gia của nước Nga vào Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) – một thỏa thuận kiểm soát vũ khí thời Chiến tranh Lạnh.

TT Nga Vladimir Putin
TT Nga Vladimir Putin

Theo văn bản của sắc lệnh được đăng tải trên trang web của điện Kremlin hôm qua (4/3), nhà lãnh đạo Nga dã đình chỉ INF cho tới khi Mỹ dừng vi phạm hiệp ước song phương này.

Ông Putin cũng ra lệnh cho Bộ Ngoại giao Nga thông báo cho các bên ký kết INF về động thái của Nga.

Moscow cho biết hiện có 2 khiếu nại lớn. Một là Mỹ sử dụng tên lửa tầm trung trong việc phát triển công nghệ chống tên lửa rõ ràng có nghĩa là Washington đang triển khai và thử các tên lửa vốn bị INF cấm. Thứ hai là việc Mỹ tạo ra AEGIS Ashore – một phiên bản mặt đất của hệ thống hải quân có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk, các tên lửa đánh chặn và do đó cũng vi phạm hiệp ước.

Tuy nhiên, sắc lệnh trên nói rằng INF có thể được hồi sinh nếu Washington “xóa bỏ các vi phạm nghĩa vụ của mình trước đó” đối với hiệp ước. Nếu không nó sẽ hết hạn và không còn tồn tại.

Tháng trước, Moscow đã tuyên bố đang rút khỏi hiệp ước INF sau khi Washington đưa ra quá trình 6 tháng để rời khỏi hiệp ước này vì cáo buộc Nga vị phạm – điều mà Moscow cực lực phản đối và cho rằng chính Washington mới là đối tượng vi phạm. Mỹ cũng bác bỏ những cáo buộc này.

Ngày 20/10/2018, TT Trump cho biết sẽ rút khỏi hiệp ước INF vốn đã được ký vào thời Chiến tranh Lạnh năm 1987 bởi TT Mỹ khi đó là Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên xô Mikhail Gorbachev, có hiệu lực năm 1988.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.