Mỹ phản đối sự hăm dọa của Trung Quốc ở Biển Đông

GD&TĐ - Hôm nay (4/11), tại một cuộc họp các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tổ chức ở Thái Lan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien đã phản đối sự hăm dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Robert O’Brien cũng thay mặt TT Mỹ Donald Trump mời các nhà lãnh đạo ASEAN tới dự một thượng đỉnh đặc biệt ở Washington.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien đã phản đối sự dọa nạt của Trung Quốc ở Biển Đông.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien đã phản đối sự dọa nạt của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung Quốc đã đưa ra các yêu sách hàng hải sâu rộng trong vùng biển giàu tài nguyên của Biển Đông. Nước này cũng khiến các nước láng giềng tức giận khi đưa thuyền vào tuyến đường biển đang có tranh chấp.

“Bắc Kinh đã sử dụng sự hăm dọa để cố gắng ngăn các quốc gia ASEAN khai thác các tài nguyên ngoài khơi, ngăn chặn việc tiếp cận trữ lượng dầu mỏ và khí đốt trị giá 2,5 nghìn tỉ USD” – Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien nói tại thượng đỉnh ASEAN – Mỹ trong một bài phát biểu.

“Khu vực này không hứng thú với một kỷ nguyên đế quốc mới - nơi nước lớn có thể cai trị các nước khác theo học thuyết lẽ phải thuộc về kẻ mạnh” – ông O’Brien nói thêm.

Ông cũng đọc một thông điệp từ TT Trump, mời các nhà lãnh đạo ASEAn tới Mỹ dự một thượng đỉnh đặc biệt, vào một thời điểm thuận tiện trong quý đầu của năm 2020.

Ông Trump đã không tham dự thượng đỉnh ASEAN – Mỹ trong 2 năm qua và đã cử Phó TT Mike Pence làm việc này.

Theo Euronews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.