Mỹ muốn giảm bớt “sự phụ thuộc” của châu Âu vào Nga

GD&TĐ - Quốc hội Mỹ đề nghị cấp các khoản vay cho các quốc gia thành viên Đông Âu nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của họ vào Moscow. Dự luật được đưa ra bởi Nghị sĩ Eliot Engel.

Mỹ muốn giảm bớt “sự phụ thuộc” của châu Âu vào Nga

Trong tài liệu nêu rõ, nhiều đồng minh của Mỹ trong Liên minh vẫn đang sử dụng vũ khí của Liên Xô. Điều này buộc họ phải mua các phụ tùng từ Moscow. Thêm vào đó, các quốc gia này không có đủ nguồn tài chính để mua các thiết bị quân sự mới.

Điều đó đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sự hợp tác của họ với Mỹ, tạo ra khó khăn cho quân đội Mỹ. Thực tế này cũng cho thấy Mỹ nên giúp đỡ các đồng minh của NATO nếu muốn tách họ khỏi Nga.

Dự luật đề cập đến các quốc gia đã gia nhập NATO sau ngày 1/3/1999. Đó là các nước Albania, Bulgaria, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia, Croatia, Montenegro, Cộng hòa Séc và Estonia.

Nếu dự luật được phê duyệt, khoản vay sẽ được cung cấp trong thời gian không quá 12 năm và hỗ trợ tài chính sẽ chỉ được cung cấp sau khi Ngoại trưởng Mỹ xác nhận rằng mỗi thành viên cụ thể của liên minh đã cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP, và chia sẻ những "giá trị dân chủ" của nước mình.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Đại Thanh, Hà Nội) trình bày ý kiến trong tiết học. Ảnh: NTCC

Nghị quyết 71 và bước ngoặt chiến lược: Nhà giáo, CBQL giáo dục - trung tâm của đổi mới

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, đổi mới giáo dục chỉ có thể đi vào chiều sâu khi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thực sự giữ vai trò trung tâm - từ đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đến quản trị nhà trường theo hướng trao quyền, hỗ trợ và khơi dậy sáng tạo.