Hải quân Nga theo dõi các cuộc tập trận của NATO trên biển Baltic

GD&TĐ - Trung tâm chỉ huy Quốc phòng quốc gia Nga tuyên bố rằng Hải quân Nga đang theo dõi các cuộc tập trận chung của NATO diễn ra trên biển Baltic.

Các độ tàu đã được Hải quân Nga điều đến khu vực diễn ra các cuộc tập trận.
Các độ tàu đã được Hải quân Nga điều đến khu vực diễn ra các cuộc tập trận.

Báo cáo cho biết, để phản ứng kịp thời các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra ở khu vực Biển Baltic, các lực lượng và phương tiện chiến đấu của Hạm đội Baltic đang thực hiện một số biện pháp để kiểm soát các cuộc tập trận chung “Baltops-2019" của NATO.

Các tàu của Hải quân Nga giám sát các cuộc tập trận của NATO để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
 Các tàu của Hải quân Nga giám sát các cuộc tập trận của NATO để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Theo đó, hai nhóm tàu tấn công tên lửa, một nhóm tàu tìm kiếm, các máy bay hàng không hải quân cũng như hệ thống tên lửa ven biển "Bastion" đã được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực này.

Giai đoạn cao điểm của các bài huấn luyện chung bắt đầu vào ngày 10/6. Các bài tập này liên quan đến tàu và thiết bị máy bay của 16 quốc gia NATO cùng Phần Lan và Thụy Điển.

Theo các tài liệu của NATO, các quốc gia thành viên của liên minh sẽ tổ chức hơn 20 cuộc tập trận khác nhau trong mùa hè này. Chúng có thể diễn ra dưới sự chỉ huy trực tiếp của các quốc gia NATO với sự tham gia của các lực lượng và đối tác đồng minh.

Theo Ria.ru ​

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.